(VOV5) Sáng 12/1, tại Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình có cuộc đối thoại trực tuyến với nhân dân và các thành phần kinh tế. Giải đáp các vấn đề liên quan đến điều hành chính sách tiền tệ. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh một tín hiệu đáng mừng trong điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước năm qua là tăng sức hấp dẫn của tiền đồng Việt Nam.


Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết hiện Ngân hàng Nhà nước đang điều hành chính sách tiền tệ theo hướng nâng cao giá trị đồng Việt Nam, nên như thực tế năm 2011, nếu đầu tư vào ngoại tệ thì không có lợi bằng đầu tư vào nội tệ, tức là ngoại tệ không còn sức hấp dẫn. Trả lời về vấn đề có hay không vấn đề khủng hoảng Ngân hàng. Thống đốc khẳng định không có khủng hoảng Ngân hàng. Thống đốc cho biết: Hiện nay hệ thống ngân hàng đặt vấn đề tái cấu trúc lại hệ thống Ngân hàng không phải do hệ thống Ngân hàng của yếu kém mà việc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng xuất phát từ nhu cầu của đất nước trong bối cảnh thay đổi lại mô hình phát triển kinh tế. Thống đốc Ngân hàng Nguyễn Văn Bình khẳng định đây là nhu cầu cấp bách và cũng để đáp ứng nhu cầu đó phải song song giải quyết những yếu kém đang tồn tại trong hệ thống ngân hàng.

Buổi chiều,cũng trên cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ trưởng Giao thông - Vận tải Đinh La Thăng đối thoại trực tuyến với nhân dân và trả lời các vấn đề như: lệ phí lưu hành phương tiện giao thông; giảm tai nạn và ùn tắc giao thông ở 2 thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh; tiến độ và chất lượng của các công trình giao thông… Bên cạnh đó, nhiều câu hỏi tập trung vào trách nhiệm cá nhân của Bộ trưởng Đinh La Thăng trước một loạt các giải pháp mà ông đưa ra trong thời gian qua và hiệu quả của các giải pháp này đối với vấn đề an toàn và giao thông hiện nay, Bộ trưởng Đinh La Thăng khẳng định các giải pháp ngành giao thông đưa ra không mới nhưng phải làm vì lợi ích của người dân và sự phát triển của đất nước: “Đúng là tôi mới làm Bộ trưởng được 5 tháng, nhưng tôi cũng phải nói là những giải pháp đưa ra không mới mà đã có từ 10 năm nay rồi. Điều quan trọng là lần này thực hiện tôi được sự đồng thuận của nhân dân, quyết liệt và nhất trí của ngành. Với quan điểm của tôi là làm được gì cho đất nước, cho ngành giao thông tôi quyết tâm làm. Tôi làm theo lời Bác day làm gì có lợi cho nhân dân, cho đất nước thì làm, ở lĩnh vực nào cũng vậy…”./.