VOV5)- Từ ngày 27/2 đến ngày 10/3, tại Thủ đô Paris (Pháp), Hội đồng chấp hành của Tổ chức Liên Hợp Quốc về văn hóa, khoa học và giáo dục (UNESCO) đã họp phiên lần thứ 189. Đây là phiên họp bất thường và diễn ra sớm hơn thường lệ 1 tháng. Phiên họp diễn ra trong bối cảnh tổ chức này đang gặp nhiều khó khăn về tài chính sau khi một số nước như Mỹ, Israel và Canada quyết định ngừng đóng góp tài chính (vốn thường chiếm khoảng từ 20-22% ngân sách) cho các hoạt động của UNESCO để phản đối việc tổ chức này quyết định công nhận Palestine là thành viên chính thức.
Trả lời phóng viên Đài TNVN thường trú tại Pháp, Đại sứ trưởng phái đoàn Việt nam bên cạnh UNESCO, ông Dương Văn Quảng cho biết: tại hội nghị, Tổng giám đốc UNESCO đã đệ trình lên Hội đồng chấp hành bản “Lộ trình cho tương lai” nhằm đối phó với tình hình khó khăn về tài chính hiện nay. Về chi tiết lộ trình này, Đại sứ Dương Văn Quảng cho biết: "Lộ trình được xây dựng dựa trên ba nguyên tắc chủ yếu là tiếp tục duy trì uy tín và vị thế lãnh đạo của UNESCO, tiết kiệm chi phí trên cơ sở tinh giảm biên chế bộ máy, thay đổi lề lối làm việc và xác định lại các chương trình ưu tiên của UNESCO là giáo dục cho tất cả mọi người, bảo tồn di sản và các chương trình chống biến đổi khí hậu."

Thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn trong một kỳ họp của UNESCO
