Cuộc thi “Viet Nam AI Innovation Challenge 2026” (VAIC) do Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) và Tập đoàn Meta cùng các đơn vị phối hợp tổ chức, đã kết thúc tại Hà Nội sau 3 ngày diễn ra (từ 17-19/7).
3 giải pháp đổi mới sáng tạo đến từ 3 đội trong tổng số 300 đội thi lọt vào vòng chung kết, đã đoạt giải cao nhất. Ông Nguyễn Khương Duy, Giám đốc sản phẩm FPT AI Factory, thành viên Ban Giám khảo, cho biết điểm đáng chú ý của VAIC 2026 là cách tiếp cận AI giải quyết bài toán thực tiễn. Các doanh nghiệp trực tiếp đưa ra nhu cầu, dữ liệu và bài toán vận hành, tạo cơ hội để các nhóm phát triển xây dựng những mô hình AI sát với yêu cầu của thị trường. Đây cũng là hướng đi phù hợp với chiến lược phát triển AI của Việt Nam, chuyển từ nghiên cứu đơn thuần sang tạo ra các giải pháp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Ông Nguyễn Khương Duy nói: "Chúng tôi cam kết sẽ mang các giải pháp của các đội về doanh nghiệp mình thử nghiệm. Đây là điều rất quan trọng vì nếu các giải pháp sẽ không thể đi vào thực tế nếu không có các bước thử nghiệm như thế này. Đa phần các giải pháp, ứng dụng cần điều chỉnh làm sao cho phù hợp với các cơ chế vận hành của tổ chức, đơn vị."
Theo bà Nguyễn Thu Thảo (Thảo Griffiths), Giám đốc Chính sách công thị trường Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar của Meta, đơn vị tổ chức chương trình, chia sẻ chương trình hướng tới tìm kiếm các giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) cho những bài toán thực tiễn của doanh nghiệp và tổ chức, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và phát triển AI tại Việt Nam: "Đây là lần đầu tiên chúng tôi tổ chức một chương trình tập trung vào AI cùng với Trung tâm đổi mới sáng tạo Việt Nam. Chúng tôi kỳ vọng rất nhiều bởi vì chúng tôi biết các bạn trẻ Việt Nam rất thực chiến và có năng lực, đặc biệt là có sự tham gia rất tích cực của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam."
VAIC 2026 là một trong các sự kiện khẳng định quyết tâm đưa AI trở thành một trong những công nghệ chiến lược của Việt Nam thời gian tới.
