Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri

(VOV5) -  Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 ứng cử trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nêu lên chương trình hành động của mình, thể hiện rõ trách nhiệm nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội.


Ngày 5/5, các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XIV bắt đầu chương trình tiếp xúc cử tri tại các địa phương. Tại tỉnh Sơn La, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng 4 ứng cử viên có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Thuận Châu. Tại đây, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri  - ảnh 1
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị bầu cử số 1, thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri quận Hải Châu.


Tại tỉnh Nam Định, 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV gồm: ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Đoàn Hồng Phong, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định; bà Vũ Thị Hồng Giang và Phạm Thị Minh Tâm, giáo viên Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định; bà Đặng Thị Phương Thảo, giáo viên Trường Trung học phổ thông huyện Giao Thủy các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động nếu trúng cử đại biểu Quốc hội. Các ứng cử viên khẳng định sẽ phát huy vai trò là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; gắn bó mật thiết với cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh với Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.


Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 ứng cử trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nêu lên chương trình hành động của mình, thể hiện rõ trách nhiệm nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác