Giao lưu hữu nghị kỷ niệm 25 năm Quốc khánh Ucraina

(VOV5) - Ngày 30/8, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam-Ucraina (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) tổ chức buổi giao lưu hữu nghị kỷ niệm 25 năm Ngày Quốc khánh Ucraina ( 24/8/1991-24/8/2016).

Giao lưu hữu nghị kỷ niệm 25 năm Quốc khánh Ucraina  - ảnh 1



Chia sẻ tại buổi giao lưu, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ucraina tại Việt Nam Oleksiy Shovkoplias cho rằng Việt Nam và Ucraina có nhiều điểm tương đồng trong lịch sử. Từ khi Ucraina độc lập đến nay, hai nước luôn duy trì quan hệ hợp tác, hữu nghị nhiều mặt. 6 tháng đầu năm 2016, tổng giá trị nhập khẩu của Ucraina từ Việt Nam đạt hơn 180%, tăng 132% so với cùng kỳ năm 2015”. Đại sứ Oleksiy Shovkoplias bày tỏ tin tưởng quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Ucraina sẽ liên tục phát triển; tình bạn giữa hai nước sẽ mãi trường tồn.

Kể từ khi Cộng hòa Ucraina tuyên bố độc lập ngày 24/8/1991, Việt Nam và Ucraina luôn là những người bạn gắn bó thủy chung, dài lâu. Trong nhiều năm, Ucraina đã hỗ trợ đào tạo hàng ngàn cán bộ khoa học, kỹ thuật, công nhân lành nghề thuộc tất cả các ngành, lĩnh vực của Việt Nam . Chính lực lượng nòng cốt này đã góp phần lập nên Hội Hữu nghị Việt Nam-Ucraina. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác