Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu thăm Nhật Bản và dự Hội nghị G7 mở rộng

(VOV5) -  Chuyến thăm khẳng định chủ trương nhất quán về chính sách đối ngoại của Việt Nam nhằm tạo động lực mạnh mẽ đưa quan hệ Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Sáng nay (26/05), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao chính phủ Việt Nam rời Hà Nội, lên đường tới Nhật Bản, bắt đầu chuyến thăm Nhật Bản và dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu thăm Nhật Bản và dự Hội nghị G7 mở rộng - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Vnexpress.net


Chuyến thăm diễn ra trong các ngày từ 26 - 28/05, là chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam; diễn ra trong bối cảnh “Quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á” giữa 2 nước Việt Nam – Nhật Bản đang phát triển rất tốt đẹp. Chuyến thăm khẳng định chủ trương nhất quán về chính sách đối ngoại của Việt Nam nhằm tạo động lực mạnh mẽ đưa quan hệ Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục đi vào chiều sâu, hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trong thời gian ở thăm, dự kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Đối thoại chính sách kinh tế cao cấp Việt Nam-Nhật Bản; dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng và có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Việc Nhật Bản lần đầu tiên mời Việt Nam tham dự hội nghị G7 mở rộng năm nay thể hiện sự tin cậy, đánh giá cao vị thế và vai trò của Việt Nam trong việc xây dựng hòa bình ổn định chính trị khu vực và thế giới.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác