Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam

(VOV5)- Đài Tiếng nói Việt Nam ngày 22/12 phát chương trình phát thanh đặc biệt kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014), Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã đến thăm và chúc mừng Thượng tướng Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đại tướng Phùng Quang Thanh chúc các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội mạnh khỏe, tiếp tục đóng góp, cống hiến cho Đảng, Nhà nước, Quân đội bằng trí tuệ và kinh nghiệm của mình.


Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam - ảnh 1
Đại tướng Phùng Quang Thanh chúc mừng Đại tướng Lê Đức Anh.


Đài Tiếng nói Việt Nam ngày 22/12 phát chương trình phát thanh đặc biệt kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Chương trình phát thanh có chủ đề “Quân đội nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”.

 

Chiều 21/12, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi họp mặt các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu trên địa bàn thành phố. Phát biểu tại đây, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định 70 năm qua, các thế hệ cán bộ chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam kế tục xuất sắc truyền thống đánh giặc giữ nước của ông cha, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách; mưu trí, dũng cảm, kiên cường trong chiến đấu, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang.

 

Sáng 21/12, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tuyên dương gương điển hình “Chiến sĩ trẻ tiêu biểu, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Ban tổ chức tuyên dương 43 gương điển hình là những cán bộ, chiến sĩ trẻ, quân nhân chuyên nghiệp có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác và trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động phong trào Đoàn của thành phố.           

 

Tối 21/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Điện lực tỉnh Bắc Kạn tổ chức “Đêm giao lưu văn nghệ Công -Nông - Binh”. Đêm giao lưu được chia làm 3 phần: "Tổ quốc trong muôn trái tim Việt Nam", "Quê hương Bắc Kạn từng ngày đổi mới" và "Người chiến sĩ bộ đội cụ Hồ". Các tiết mục biểu diễn có nội dung phong phú, hình thức thể hiện đa dạng, truyền tải tới khán giả quá trình xây dựng và phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam cũng như của lực lượng Quân đội nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Sáng 22/12 tại Thủ đô Vientian, Bộ Quốc phòng Lào tổ chức mít tinh kỷ niệm 70 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam. Phát biểu tại lễ mít tinh, Thượng Tướng Sengnuan Sayalath, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, đánh giá cao việc Quân đội nhân dân Việt Nam đã thực hiện xuất sắc nghĩa vụ quốc tế cao cả đối với cách mạng Lào và cách mạng Campuchia. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào khẳng định, quân đội Nhân dân Việt Nam luôn là tấm gương sáng để quân đội cách mạng Lào không ngừng học tập và rèn luyện xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng Lào ngày càng hiện đại, chính quy và tinh nhuệ đáp ứng yêu cầu cách mạng trong tình hình mới.

Cũng trong sáng 22/12, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia tổ chức lễ dâng hoa, tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm Quân tình nguyện Việt Nam ở Thủ đô Phnôm Pênh. Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày Quốc phòng toàn dân được tổ chức trọng thể vào chiều 22/12y tại Phnôm Pênh  với sự tham gia của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tia Banh.

Nhân dịp này, các báo Paxaxôn, Pathet Lao và Lao Phatthana trong những ngày qua đăng nhiều bài, ảnh ca ngợi Quân đội Nhân dân Việt Nam. Các bài báo nêu bật những thành tựu mà Quân đội Nhân dân Việt Nam giành được trong suốt 70 năm xây dựng, trưởng thành, trong đó có làm nhiệm vụ quốc tế trên đất Lào. Các bài báo đều khẳng định Lào sẽ làm hết sức mình cùng với Việt Nam gìn giữ và vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam vì sự phồn vinh của hai nước dân tộc, vì sự nghiệp hòa bình, hợp tác cùng phát triển ở khu vực và thế giới./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác