Khai mạc festival Huế 2016: Bữa tiệc nghệ thuật đa sắc màu

(VOV5) - Lễ khai mạc diễn ra tối 29/4, tại Quảng trường Ngọ Môn, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế,  với chủ đề “710 năm Thuận Hóa- Phú xuân- Thừa Thiên Huế. Di sản văn hoá với hội nhập và phát triển”.

Khai mạc festival Huế 2016: Bữa tiệc nghệ thuật đa sắc màu  - ảnh 1
Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật trong Festival Huế luôn hấp dẫn và thu hút du khách. Ảnh:vovgiaothong.vn

Phát biểu tại lễ khai mạc Festival Huế 2016, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định Festival Huế đã trở thành một sự kiện văn hóa lớn và lễ hội đặc sắc thường kỳ ngày càng được dư luận quan tâm và thu hút ngày càng đông hơn sự tham dự của người dân từ mọi miền đất nước cũng như khách quốc tế. Sự kiện này sẽ ngày càng chuyển tải thành công các thông điệp, hình ảnh và giá trị Việt Nam đến với thế giới, góp phần làm cho các quốc gia, dân tộc xích lại gần nhau hơn, vì một thế giới hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng.       


 Festival Huế 2016 diễn ra từ ngày 29/4 đến ngày 4/5, với các chương trình nghệ thuật tiêu biểu, đặc trưng của những vùng văn hóa của Việt Nam và thế giới như Đêm Hoàng cung, Lễ hội Áo dài, Lễ hội Quảng chiếu Lễ hội đường phố “Di sản và sắc màu văn hóa”... Ngoài ra còn có các lễ hội cộng đồng như: Hương xưa làng cổ ở Phước Tích - Phong Điền, Chợ quê ngày hội - Hương Thủy.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác