Bế mạc Hội nghị Quan chức Tài chính cao cấp APEC (SFOM)

(VOV5) - Những kết quả quan trọng của hội nghị này sẽ được báo cáo tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC dự kiến vào tháng 10 tới.

Sau 2 ngày làm việc tích cực và hiệu quả, ngày 19/5, Hội nghị Quan chức Tài chính cao cấp APEC đã bế mạc. Những kết quả quan trọng của hội nghị này sẽ được báo cáo tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC dự kiến vào tháng 10 tới.

Trước đó, trong phiên thảo luận sáng 19/5 về Tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai, các đại biểu trao đổi về các khuyến nghị chính sách liên quan đến quản trị tài chính ứng phó với rủi ro thiên tai, đặc biệt là những kinh nghiệm thực tiễn liên quan đến xây dựng các giải pháp tài chính ứng phó với rủi ro thiên tai, xây dựng các kịch bản ngân sách cho các tình huống giả định, thiết lập các kênh tín dụng dự phòng...

Bế mạc Hội nghị Quan chức Tài chính cao cấp APEC (SFOM) - ảnh 1

Toàn cảnh hội nghị. ( Nguồn: VOV)

Tại phiên thảo luận về Tài chính toàn diện – Tài chính cho nông nghiệp, nông thôn, hội nghị đã nhận định các thách thức và đưa ra định hướng tăng cường khả năng tiếp cận tài chính khu vực nông thôn nhằm hỗ trợ cải thiện tình trạng nghèo đói ở khu vực này. Các khuyến nghị gồm tăng cường khả năng tiếp cận tài chính theo định hướng phát triển chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, tập trung vào phát triển các nguồn lực và nỗ lực hướng tới xây dựng thể chế, xây dựng hệ thống cơ sở mạng lưới tài chính và công nghệ, đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ tài chính, đồng thời tập trung giáo dục tài chính và chiến lược bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

Còn tại phiên thảo luận cuối cùng, Hội nghị nghe các diễn giả cập nhật tiến độ triển khai các hoạt động hợp tác trong APEC, bao gồm tiến độ triển khai sáng kiến Lộ trình Nâng cao tính cạnh tranh của dịch vụ trong APEC, sáng kiến Đào tạo cán bộ quản lý tài chính trong APEC, sáng kiến Công nhận lẫn nhau về Dịch vụ Quản lý quỹ và cập nhật các hoạt động của ABAC. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác