Hoạt động chuẩn bị cho công tác bầu cử tại các địa phương

(VOV5) - Ngày 26/4, Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia do ông Tô Lâm, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn, làm việc tại Đắk Lắk.

Hoạt động chuẩn bị cho công tác bầu cử tại các địa phương - ảnh 1
Bộ trưởng Tô Lâm kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Gia Lai. Ảnh theo:cand.com.vn


Tại buổi làm việc, ông Tô Lâm đề nghị tỉnh Đắk Lắk cần thực hiện tốt công tác lập, công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 theo từng đơn vị bầu cử; tổ chức để ứng cử viên tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức bầu cử…. Ông Tô Lâm cũng đề nghị tỉnh cần lưu ý tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau ngày bầu cử.

 

Cũng trong ngày 26/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Dân tộc – Quốc hội khóa XIII tổ chức tập huấn kỹ năng vận động tranh cử cho ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 2021 là người dân tộc thiếu số cho 90 đại biểu thuộc 18 dân tộc, của 19 tỉnh, thành phố phía Nam. Tại buổi tập huấn, các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 2021 được nghe giới thiệu khái quát những quy định pháp luật về vận động bầu cử; việc xây dựng chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác