Hiệu quả phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại mới

(VOV5)- Cách đây đúng 65 năm, ngày 11/06/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn dân, toàn quân thi đua yêu nước nhằm động viên động viên nhân dân Việt Nam “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”. Đến nay, các phong trào thi đua khởi nguồn từ lời kêu gọi thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành động lực mạnh mẽ, động viên mọi người dân Việt Nam giành được những thành tựu to lớn trong xây dựng và phát triển đất nước.


Hiệu quả phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại mới - ảnh 1


Tại hội thảo với chủ đề “Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay” do Ban Thi đua khen thưởng Trung ương tổ chức ngày (10/06), tại Hà Nội, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đào Duy Quát, Tổng biên tập Báo Điện Tử Đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ rõ:“Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước trước hết được xác định ở nội dung thi đua. Mục đích tiêu thi đua cụ thể phải gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng lực lượng, từng địa phương, từng đơn vị. Động lực tinh thần của thi đua là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần lao động cần cù sáng tạo, ý chí quật cường, xả thân bảo vệ Tổ quốc. Động lực vật chất đó là 3 lợi ích cá nhân, tập thể, xã hội phải được xử lý hài hòa trong các phong trào thi đua. Người yêu nước thì phải thi đua, người thi đua là  người yêu nước nhất.”

Hiệu quả phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại mới - ảnh 2
Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia tát nước tại Hà Tây, năm 1959.  Ảnh tư liệu

Trong bối cảnh mới, thời kỳ mới, phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh đã phát triển lên một tầm cao mới, có nhiều hình thức sáng tạo, thu hút được nhiều người tham gia. Nhiều năm qua, các phong trào “Chia sẻ nỗi đau da cam”, “Góp đá xây Trường Sa”, “Thanh niên tình nguyện xóa đói giảm nghèo”, “Góp sổ tiết kiệm vì thương binh, gia đình liệt sĩ”… đã có sức lôi cuốn rộng rãi. Đặc biệt, chương trình “Toàn dân chung tay xây dựng Nông thôn mới” đang được triển khai mạnh mẽ tại các địa phương, bước đầu đã thay đổi được bộ mặt nông thôn Việt Nam, phù hợp với phát triển của thời đại. Lĩnh vực khoa học công nghệ cũng góp phần quan trọng phát triển đất nước, duy trì mức tăng trưởng ổn định, cải thiện đời sống của nhân dân. Thứ trưởng Bộ Khoa học – Công nghệ Trần Văn Tùng cho rằng:“Trong phong trào thi đua hiện nay, chúng tôi đang cùng các bộ, ngành và người nông dân xây dựng chuỗi giá trị tinh thần, từ việc bảo tồn, phát triển cây trồng, cung cấp các kiến thức về trồng trọt, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường để các sản phẩm đó có thể mang lại hiệu quả cho người nông dân. Tại một số nơi có giống cây quý, chúng tôi lựa chọn, đưa vào những chương trình bảo tồn giống, bảo tồn gien và những nguồn giống quý, đảm bảo chất lượng cây trồng tốt. Chúng tôi cũng đang tập trung để chuyển giao cho bà con những công nghệ rất mới. Chúng tôi hy vọng người nông dân sẽ có thu nhập tốt, yên tâm làm việc và sẽ áp dụng được khoa học công nghệ để thực hiện được câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là khoa học công nghệ xuất phát từ cuộc sống và quay trở lại phục vụ sản xuất.”    



Hiệu quả phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại mới - ảnh 3

Trong những năm qua, quân đội là một trong những lực lượng đi đầu trong công tác triển khai các phong trào thi đua yêu nước hướng tới mục tiêu tăng cường sức mạnh chiến đấu, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia. Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Cục trưởng cục Tuyên huấn, Tổng cục chính trị, Bộ Quốc phòng, cho biết:“Trong lĩnh vực nghiên cứu máy thông tin viễn thông, lần đầu tiên quân đội của chúng ta sản xuất thành công máy thông tin sóng ngắn, sóng cực ngắn, máy 2W cho đến 250W. Điều đó có nghĩa rằng bằng các phương tiện sản xuất của chúng ta, chúng ta bảo đảm thông tin liên lạc trên phạm vi cả nước, không phải nhập từ nước ngoài. Lần đầu tiên quân đội của chúng ta đáp ứng được yêu cầu đó. Như vậy chúng ta đã làm chủ được công nghệ đòi hỏi chất xám cao.”

Những chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thi đua yêu nước lúc sinh thời đến nay vẫn luôn mang tính thời sự, là kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạnh của toàn quân, dân Việt Nam. Ông Bùi Ngọc Hòa, Phó Chánh án toà án nhân dân tối cao, cho biết: “Thông qua hoạt động xét xử, ngành tòa án nhân dân đã góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội, bảo vệ công lý, Dù ở bất cứ giai đoạn nào, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với ngành toàn án nhân dân cũng được nêu cao, là phương châm hành động của cán bộ công chức ngành tòa án. Những năm gần đây, các cán bộ ngành tòa án tích cực hưởng ứng, đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với khẩu hiệu thi đua là phụng công, thủ pháp, chí công vô tư, với phương châm gần dân, học dân, hiểu dân, giúp dân thực sự là động lực mạnh mẽ để toàn ngành hoàn thành nhiệm vụ được giao.”

Trong sự nghiệp kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, các phong trào thi đua yêu nước luôn là nguồn sức mạnh tinh thần cổ vũ mọi tầng lớp xã hội thực hiện các mục tiêu đã đề ra./. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác