Kinh tế Trung Quốc hạ mục tiêu tăng trưởng năm 2017


(VOV5) -
Chính phủ Trung Quốc đề xuất cắt giảm mục tiêu tăng trưởng năm 2017 trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới đang thúc đẩy những cải cách để giải quyết khó khăn nội tại. Theo giới lãnh đạo Trung Quốc, mục tiêu này là thực tế, sẽ giúp định hướng và hiện thực hóa  các kỳ vọng đề ra.

 

Kinh tế Trung Quốc hạ mục tiêu tăng trưởng năm 2017 - ảnh 1


Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thường niên Quốc hội Trung Quốc ngày 5/3, Thủ tướng nước này Lý Khắc Cường cho biết Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) ở mức 6,5% trong năm nay, mục tiêu thấp nhất của Trung Quốc trong vòng 25 năm trở lại đây. Tuy nhiên, mức tăng trưởng này sẽ vẫn đủ để đạt tới mục tiêu mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đặt ra là tăng gấp đôi quy mô nền kinh tế đất nước vào năm 2020 so với mức năm 2010. Năm ngoái, Trung Quốc đã đạt tốc độ tăng trưởng 6,7%, mức thấp nhất kể từ năm 2010

Mục tiêu thực tế

Việc hạ mục tiêu tăng trưởng kinh tế được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc hiện đang nỗ lực chuyển từ tăng trưởng phi mã dựa vào xuất khẩu và đầu tư sang mô hình tăng trưởng bền vững dựa vào tiêu dùng. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi này đang diễn ra phức tạp vì làm tăng trưởng chậm lại và giảm giá đồng tiền, đồng thời kéo theo những lo ngại về nguy cơ "bong bóng" nhà đất và khủng hoảng nợ xấu. Người đứng đầu Chính phủ Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng thừa nhận chính những diễn biến trong và ngoài nước khiến Trung Quốc phải đối mặt với tình hình phức tạp hơn và khó khăn hơn. Ông Lý Khắc Cường nhấn mạnh tăng trưởng kinh tế thế giới vẫn chậm trong khi chủ nghĩa bảo hộ và xu hướng đi ngược lại toàn cầu hóa đang gia tăng. Trong nước, do Bắc Kinh thời gian qua có những động thái để hạ sốt giá nhà, kiểm soát tăng trưởng tín dụng và cắt giảm đầu tư công nên tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm nay sẽ phải phụ thuộc nhiều hơn vào tiêu dùng nội địa và đầu tư của khu vực tư nhân. Cũng giống như năm ngoái, Trung Quốc không đặt mục tiêu xuất khẩu cho năm 2017. Điều này cho thấy sự bấp bênh trong viễn cảnh tăng trưởng toàn cầu.

 

Kinh tế Trung Quốc hạ mục tiêu tăng trưởng năm 2017 - ảnh 2
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 5 Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (tức Quốc hội) Trung Quốc khóa 12.


Trong bối cảnh đó, các chuyên gia kinh tế cho rằng mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,5% trong năm 2017 mà Chính phủ Trung Quốc đề ra là mục tiêu hợp lý. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng cho rằng mục tiêu tăng trưởng năm nay phù hợp với quy luật kinh tế và thực tế khách quan, có lợi cho định hướng, ổn định và điều chỉnh kết cấu, đồng thời có thể kết nối được với mục tiêu xây dựng xã hội khá giả toàn diện; mục tiêu tăng trưởng ổn định là để tạo việc làm, đem lại lợi ích cho đời sống dân sinh.

 

Giải pháp trọng tâm

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 6,5% trong năm nay, Chính phủ Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chủ động và sẽ cắt giảm thuế khoảng 350 tỷ Nhân dân tệ, tương đương khoảng 51 tỷ USD, cho các doanh nghiệp. Ngoài ra, Trung Quốc sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách tiền tệ thận trọng và trung lập. Theo Thủ tướng Lý Khắc Cường, ở thời điểm hiện tại, rủi ro hệ thống trong ngành tài chính của Trung Quốc đang được kiểm soát nhưng Trung Quốc cần hết sức cảnh giác và dựng một “tường lửa” ngăn các rủi ro tài chính. Theo đó, Trung Quốc sẽ áp dụng một loạt công cụ chính sách tiền tệ, duy trì sự ổn định thanh khoản, giữ lãi suất thị trường ở mức hợp lý và cải thiện cơ chế truyền dẫn của chính sách tiền tệ. Việc cải tổ doanh nghiệp Nhà nước cũng là mọt trong những ưu tiên của Chính phủ Trung Quốc. Thủ tướng Trung Quốc cho biết việc tiếp tục thúc đẩy cải tổ quyền sở hữu tại hơn 100 doanh nghiệp quốc doanh do trung ương quản lý sẽ hoàn tất vào cuối năm nay. Trung Quốc sẽ mạnh tay hơn trong việc đóng cửa các doanh nghiệp, những công ty quốc doanh làm ăn kém hiệu quả. Một trong những yếu tố gây trở ngại cho kinh tế Trung Quốc là tình trạng dư thừa sản xuất công nghiệp nặng. Thủ tướng Lý Khắc Cường khẳng định sẽ loại bỏ yếu tố này khi cho biết sẽ giảm 50 triệu tấn thép và 150 triệu tấn than.  Trung Quốc cũng sẽ dừng hoạt động một số nhà máy điện than hoặc hoãn các dự án xây mới.

 

Kinh tế Trung Quốc hạ mục tiêu tăng trưởng năm 2017 - ảnh 3
Toàn cảnh kỳ họp thứ 5 Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốcTrung Quốc khóa 12.



Tuy mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 mà Trung Quốc đề ra là thấp nhất trong 25 năm qua song mục tiêu này phù hợp với bối cảnh hiện nay của quốc gia này. Mục tiêu này cho phép Chính phủ Trung Quốc chủ động, linh hoạt điều hành các giải pháp để vẫn giữ được đà tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới trong năm 2017.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác