Phát huy tiềm năng hợp tác, làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Áo

(VOV5) - Chuyến thăm chính thức Áo của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thúc đẩy khơi thông tiềm năng hợp tác, làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Áo.

Tối qua (23/7), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, đã tới Sân bay Quốc tế Vienna, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo, thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Italy và thăm Tòa thánh Vatican từ 23-28/7/2023. Trong bối cảnh Việt Nam và Áo vừa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1/12/1972 – 1/12/2022), chuyến thăm chính thức Áo lần này thúc đẩy khơi thông tiềm năng hợp tác, làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Áo.

Phát huy tiềm năng hợp tác, làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Áo - ảnh 1Chiều 23/7/2023 (theo giờ địa phương), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Vienna, Thủ đô Vienna, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo từ ngày 23 đến 25/7 - Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo là hoạt động mở đầu trong chuyến thăm, làm việc tại châu Âu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Đây cũng là chuyến thăm Áo đầu tiên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trên cương vị Chủ tịch nước.

Mối quan hệ hợp tác trong nhiều lĩnh vực

Năm 1972, Cộng hòa Áo là một trong những quốc gia đầu tiên ở châu Âu thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Từ đó đến nay, hai nước đã làm sâu sắc quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị tới kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục...

Tổng quan về mối quan hệ Việt Nam - Cộng hòa Áo, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Áo, Nguyễn Trung Kiên, cho biết: "Quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam với Cộng hòa Áo là một mối quan hệ khá là nổi bật trong số các nước châu Âu. Nước Áo là một trong những nước đầu tiên công nhận và thiết lập mối quan hệ ngoại giao với Việt Nam, có lẽ chỉ sau Thụy Điển và còn trước khi Việt Nam ký Hiệp định hòa bình ở Paris. Hiện nay, Áo là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam ở Châu Âu. Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Áo thời điểm cao nhất gần 4 tỉ đô la Mỹ. Quan hệ hợp tác được mở rộng cả sang các lĩnh vực khác, là giáo dục đào tạo, văn hóa".

Phát huy tiềm năng hợp tác, làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Áo - ảnh 2Đại sứ Việt Nam tại Áo Nguyễn Trung Kiên - Ảnh: VOV

Về chính trị, Việt Nam và Cộng hòa Áo duy trì tiếp xúc và trao đổi đoàn cấp cao và các cấp. Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Áo Sebanstia Kurz (tháng 9/2021), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Hội nghị Liên minh các Chủ tịch Quốc hội tại Áo ( tháng 9/2021), Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thăm chính thức Áo (tháng 9/2022), Bộ trưởng Ngoại giao Áo Alexander Schanllenberg thăm chính thức Việt Nam (tháng 4/2023). Hai nước thường xuyên phối hợp tại các diễn đàn đa phương và các cơ chế quốc tế như Liên hợp quốc, khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Châu Âu (ASEAN-EU), Diễn đàn Hợp tác Á- Âu (ASEM).

Về kinh tế, hiện nay Việt Nam và Cộng hòa Áo là đối tác thương mại hấp dẫn của nhau. Việt Nam đã tham gia 15 hiệp định thương mại tự do, trong đó có Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU. Đón đầu cơ hội này, từ năm 2019, Áo đã mở Phòng Kinh tế Áo tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện, Áo thuộc nhóm 10 đối tác xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Áo trong ASEAN. Riêng năm ngoái, kim ngạch thương mại song phương đạt gần 2,8 tỉ USD. 4 tháng đầu năm nay, con số này là hơn 1 tỷ USD.  Với các hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực, với môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi, nền kinh tế năng động, chất lượng lao động cao, Việt Nam đang là thị trường đầu tư hấp dẫn của Áo và EU. Lũy kế đến tháng 5 vừa rồi, Áo đứng thứ 44/143 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với 41 dự án có hiệu lực trị giá 148 triệu USD.

Phát huy tiềm năng hợp tác, làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-Áo - ảnh 3Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hoà Áo Alexander Schallenberg tháng 4/2023 tại Hà Nội - Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Việt Nam và Cộng hòa Áo còn có nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân. Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội có quan hệ hợp tác chặt chẽ với trường Đại học Âm nhạc và Biểu diễn nghệ thuật Graz (Áo). Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm ngoái, hai nước tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa đặc sắc. Khoảng 6.000 người Việt Nam ở Áo đang là cầu nối quan trọng thúc đẩy các hoạt động hợp tác hai nước. 

Làm sâu sắc hơn quan hệ mọi mặt, đặc biệt là hợp tác kinh tế

Theo Đại sứ Cộng hòa Áo tại Việt Nam, Hans-Peter Glanzer, chuyến thăm Áo của Chủ tịch Võ Văn Thưởng có tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hai nước; là cơ hội tích cực để tăng cường hợp tác và thúc đẩy hơn hợp tác giữa Áo và Việt Nam. Còn theo Đại sứ Việt Nam tại Áo, Nguyễn Trung Kiên, chuyến thăm lần này của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ góp phần tăng cường hợp tác song phương Việt Nam-Áo và hợp tác đa phương của Việt Nam. "Đây là dịp rất quan trọng để thúc đẩy hợp tác song phương giữa Việt Nam và Áo, một trong những nước có quan hệ thương mại hàng đầu với Việt Nam tại châu Âu. Chuyến thăm cũng rất quan trọng vì Áo là trung tâm lớn thứ 3 của thế giới về hợp tác đa phương, nơi Liên hợp quốc đặt nhiều trụ sở. Chuyến thăm này Chủ tịch nước cũng có hoạt động với Liên hợp quốc và các tổ chức của Liên hợp quốc nhằm nâng cao vị thế của Việt Nam" - Đại sứ nói.

Trên nền tảng mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Cộng hòa Áo, chuyến thăm Áo của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lần này sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác mọi mặt giữa hai nước, nhất là về một số lĩnh vực hợp tác mới như quốc phòng, an ninh; thương mại điện tử, biến đổi khí hậu, kết cấu hạ tầng, năng lượng tái tạo, lao động và đào tạo lao động, nông nghiệp thông minh, xử lý rác thải… Cùng với đó là thúc đẩy hai bên triển khai có hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU, cũng như qua Áo, thúc đẩy các nước EU khác sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU. Tiềm năng hợp tác mọi mặt giữa hai nước còn dư địa lớn nên chuyến thăm chính thức Áo lần này của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hứa hẹn mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ Việt Nam và Cộng hòa Áo.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác