Tạo không gian, điều kiện để phát huy tối đa năng lực, sức sáng tạo của giới trẻ

(VOV5) - Chủ đề của Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9: “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo”.

“Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo” là chủ đề của Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 khai mạc hôm nay (15/09), tại Hà Nội.

Đây là nội dung phù hợp với xu thế tất yếu hiện nay và được coi là ưu tiên của nhiều quốc gia; đồng thời, cũng là lĩnh vực mà giới trẻ nói chung, các nghị sĩ trẻ, đại biểu Quốc hội trẻ nói riêng có thể phát huy thế mạnh của mình trong việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững của các quốc gia.

Tạo không gian, điều kiện để phát huy tối đa năng lực, sức sáng tạo của giới trẻ  - ảnh 1Các đại biểu dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Hà Nội. Ảnh: VOV

Chủ đề của Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo” đáp ứng được 3 mục tiêu quan trọng: Thứ nhất, đề cập đến các vấn đề toàn cầu mà tất cả các quốc gia cần chung tay giải quyết. Thứ hai, đáp ứng được nhu cầu tự thân của giới trẻ. Thứ ba, phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn sắp tới. Các mục tiêu này tuy độc lập nhưng lại có mối quan hệ mật thiết với nhau, tạo không gian, điều kiện để phát huy tối đa năng lực, sức sáng tạo của giới trẻ, đóng góp cho sự phát triển của mỗi quốc gia cũng như hòa bình, thịnh vượng trên phạm vi toàn cầu.

Tạo không gian, điều kiện để phát huy tối đa năng lực, sức sáng tạo của giới trẻ

Các Nghị viện thành viên Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) cũng như Chính phủ các nước đều nhận thức rõ và khẳng định: chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo là xu thế tất yếu giúp đẩy nhanh hơn, công bằng hơn việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đối với mỗi quốc gia cũng như công dân toàn cầu để không ai bị bỏ lại phía sau. Trong bối cảnh tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững hiện nay còn chậm, Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 là một giải pháp để Nghị viện các nước cùng Liên hợp quốc tận dụng công nghệ đổi mới sáng tạo, tăng tốc tìm ra giải pháp để thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Đối với trong nước, Hội nghị khẳng định cam kết chủ động, tích cực của Việt Nam tham gia vào các hoạt động ngoại giao nghị viện cũng như tuyên truyền về các thành tựu đổi mới hơn 30 năm qua của Việt Nam.

Tạo không gian, điều kiện để phát huy tối đa năng lực, sức sáng tạo của giới trẻ  - ảnh 2Ông Đinh Công Sỹ, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khoá XV, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban văn hoá, giáo dục của Quốc  hội. Ảnh: quochoi.vn

Ông Đinh Công Sỹ, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khoá XV, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban văn hoá, giáo dục của Quốc  hội, cho rằng "Chuyển đổi số hiện nay đang là xu hướng của toàn cầu và là vấn đề quan tâm của tất cả các quốc gia. Quốc gia nào biết tận dụng các thành quả của chuyển đổi số vào các lĩnh vực sẽ quyết định tốc độ phát triển nhanh hay chậm. Các Nghị sĩ trẻ, với vai trò là những nhà chính trị gần gũi nhất với thế hệ trẻ, là những người am hiểu khoa học, công nghệ, với tư cách là những lãnh đạo tương lai, cần chung tay trong việc thúc đẩy chuyển đổi số, áp dụng chuyển đổi số để đẩy nhanh hơn việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững."

Nhấn mạnh vai trò của giới trẻ trong xu hướng chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong bối cảnh hiện nay, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Nhóm đại biểu quốc hội trẻ Việt Nam, nêu rõ: “Thế hệ trẻ hiện nay có sứ mệnh to lớn là làm thay đổi mô hình phát triển của nhân loại theo hướng bền vững hơn. Thực sự lấy con người làm trung tâm và thân thiện hơn với môi trường. Để làm được điều đó, cần thúc đẩy mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, tiêu dùng hợp lý, cùng với động lực từ chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và tạo ra các giá trị gia tăng từ chính bản sắc văn hóa của đất nước mình, dân tộc mình. Đó cũng chính là lĩnh vực thế mạnh của giới trẻ mà cần phát huy tối đa để vừa góp phần thay đổi mô hình tăng trưởng, vừa tạo ra cuộc sống thịnh vượng hơn cho các thế hệ mai sau.”

Phát huy tiếng nói của Nghị sĩ trẻ Việt Nam

Việt Nam hiện là một quốc gia có dân số trẻ. Với sự quan tâm đặc biệt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội Việt Nam, năm 2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII đã thành lập Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam gồm các đại biểu Quốc hội có độ tuổi dưới 45. Trong bối cảnh chuyển đổi số là xu hướng toàn cầu và là sống còn đối với mỗi quốc gia, sự tham gia của các Nghị sĩ trẻ, những người chủ động và tích ứng nhanh với chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, sẽ góp phần thúc đẩy quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Chủ tịch Nhóm đại biểu quốc hội trẻ Việt Nam, ông Nguyễn Anh Tuấn, nhấn mạnh: “Ở Việt Nam, Quốc hội đang thúc đẩy hoàn thiện khung khổ pháp lý và nền tảng thể chế cho quá trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa của đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Các đại biểu Quốc hội trẻ chúng tôi ý thức được trách nhiệm của mình sẽ tham gia một cách tích cực, có hiệu quả trong quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế, khung khổ pháp lý, tham gia giám sát có hiệu quả đối với việc thực thi các chính sách và truyền tải cho được thông điệp của Hội nghị tới các cử tri trẻ, giúp họ trang bị tâm thế, kiến thức và kỹ năng cần thiết để gánh vác sứ mệnh và trách nhiệm quan trọng này.”

Tuổi trẻ, thanh niên là lực lượng chính gánh vác sứ mệnh, trách nhiệm lịch sử trong công cuộc hội nhập và phát triển ở mỗi quốc gia và sự thịnh vượng chung của thế giới. Mỗi Nghị sĩ trẻ Việt Nam chính là một Đại sứ năng động, phát huy trí tuệ, sức trẻ, sáng tạo, trách nhiệm và lòng nhiệt huyết để đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của toàn nhân loại.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác