Việt Nam và Argentina: củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống

(VOV5) - Argentina là một trong ba nước Mỹ Latinh đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (tháng 10 năm 1973), sau Cuba và Chile. 

Hôm nay (24/4), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Argentina, từ 23 - 26/4, theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Cecilia Moreau. Diễn ra vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam -Argentina (1973 - 2023), chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ góp phần củng cố quan hệ hữu nghị và đoàn kết truyền thống giữa hai nước; khẳng định Argentina là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh. Chuyến thăm cũng mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác song phương, đặc biệt là về kinh tế, thương mại. 

Việt Nam và Argentina: củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống  - ảnh 1Việt Nam và Argentina: củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống - Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Argentina là một trong ba nước Mỹ Latinh đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (tháng 10 năm 1973), sau Cuba và Chile. Từ cuối những năm 90 của thế kỷ trước, hai nước đã mở Đại sứ quán tại thủ đô của nhau và quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp, toàn diện trên các lĩnh vực. Ngày nay, Argentina là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh.

 Đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh

Sau 37 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, năm 2010, Việt Nam và Argentina thiết lập Quan hệ Đối tác Toàn diện. Hiện, hai nước đang xem xét đưa quan hệ lên Đối tác chiến lược theo lĩnh vực, trước mắt là công - nông nghiệp và năng lượng.

Trong tổng thể mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, ngoại giao nghị viện đóng vai trò nổi bật, với các chuyến thăm cấp cao của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An năm 2006 và của các Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân năm 2014 và Đỗ Bá Tỵ năm 2018. Các chuyến thăm này đã tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước, chia sẻ kinh nghiệm về vai trò của Nghị viện trong các hoạt động lập pháp và giám sát cũng như góp phần tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho phát triển quan hệ kinh tế hai nước.  Hợp tác giữa 2 Quốc hội cũng được tăng cường với việc thành lập Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam - Argentina năm 2012 và Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Argentina - Việt Nam vào tháng 2 năm nay, ngay trước thềm chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam.

Trong quan hệ song phương, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư đóng vai trò quan trọng, là cơ sở thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện. Trao đổi thương mại song phương liên tục tăng, từ 316 triệu USD năm 2007 lên gần 5 tỷ USD vào năm ngoái. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 6, là thị trường xuất khẩu lớn thứ 5 của Argentina trên thế giới. Trong khi Argentina là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại Mỹ Latinh. Argentina là 1 trong 4 thành viên sáng lập của Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) và cũng chính là quốc gia đã đề xuất đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa MECOSUR và Việt Nam.

Chuyến thăm tạo đà phát triển quan hệ song phương

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Argentina của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của lãnh đạo Việt Nam đến Argentina kể từ năm 2010. Với thành phần Đoàn gồm lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo các bộ ngành, địa phương, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ tạo đà cho hai nước tận dụng tốt hơn tiềm năng của mình, đưa quan hệ phát triển ngày càng thực chất và hiệu quả.

Đánh giá về chuyến thăm, Đại sứ Argentina tại Việt Nam Luis Pablo Maria Beltramino nhấn mạnh đây là sự kiện lịch sử trong mối quan hệ song phương, đánh dấu bước ngoặt trong quan hệ Việt Nam - Argentina.

Về phía Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà, cho rằng: "Qua chuyến thăm này, Việt Nam mong muốn thúc đẩy đàm phán để ký kết các Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và khối MECOSUR nhằm đa dạng hóa thị trường trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới hiện nay đang có nhiều khó khăn… Hai bên cũng sẽ trao đổi những biện pháp để thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Argentina, đặc biệt là trong những lĩnh vực mà Argentina có thế mạnh, như: nông nghiệp, công nghiệp phục vụ cho sản xuất nông nghiệp cũng như hàng hóa, những sản phẩm về năng lượng xanh, năng lượng tái tạo".

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Argentina của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có ý nghĩa quan trọng đưa Việt Nam xích lại gần hơn với Argentina nói riêng và với các nước Nam Mỹ nói chung; triển khai có hiệu quả chủ trương đa dạng hóa, đa phương hóa trong lĩnh vực kinh tế thương mại, nâng cao vị trí của Việt Nam trong chuỗi cung ứng và sản xuất toàn cầu. Đồng thời, đáp ứng mong muốn của Argentina tăng cường quan hệ kinh tế với khu vực châu Á mà Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối trong những cố gắng này.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác