Biểu quyết về Luật Quốc phòng (sửa đổi), Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2019

(VOV5) - Thảo luận tại Hội trường, các đại biểu đều đồng tình với dự kiến các nội dung và tiêu chí giám sát tại kỳ họp thứ 7 và 8. 

Hôm nay 8/6, Quốc hội làm việc tại Hội trường. Buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quốc phòng (sửa đổi); Thảo luận về sự án Luật Cảnh sát Biển Việt Nam. Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018; Thảo luận ở hội trường về Dự án Luật Trồng trọt.

Biểu quyết về Luật Quốc phòng (sửa đổi), Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2019 - ảnh 1Các đại biểu Quốc hội tiến hành biểu quyết - Ảnh: quochoi.vn

Trước đó, trong ngày làm việc hôm qua 7/6, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019. Căn cứ kết quả hoạt động giám sát những năm vừa qua và tình hình thực tế, trong năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội giám sát 2 trong 4 nội dung cụ thể. Thứ nhất là việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2011-2018. Thứ hai là việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị giai đoạn 2014-2018. Thứ ba là việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2011-2018. Thứ tư là việc thực hiện chính sách, pháp luật về lập, quản lý, sử dụng các loại quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2018.

Thảo luận tại Hội trường, các đại biểu đều đồng tình với dự kiến các nội dung và tiêu chí giám sát tại kỳ họp thứ 7 và 8. Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, Đoàn Quốc hội tỉnh Bến Tre, cho ý kiến: Quốc hội cần tập trung vào 2 chuyên đề đang rất nóng hiện nay là chính sách pháp luật về dân tộc thiểu số và miền núi và quản lý, sử đụng đất đai đô thị: “Vấn đề chính sách đối với đồng bào dân tộc và đồng bào sinh sống ở miền núi luôn được đại biểu Quốc hội đề cập. Bà con hiện rất trông chờ vào sự hoạch định chính sách và hoạch định cả về mặt nhận thức, không chỉ là giải quyết các chính sách nhỏ để khắc phục khó khăn và chúng ta phải có vấn đề lâu dài cả về thể chế, nhận thức và hành động. Chúng ta thấy đây là khu vực chịu đựng rất nhiều khó khăn, thiên tai luôn rình rập, vừa qua thiên tai mang lại thiệt hại vô cùng to lớn cả về người và của, nhưng thực sự chúng ta chưa có chính sách căn cơ nên tôi đề nghị nếu không chú ý khu vực này sẽ rất khó khăn sau này trả lời ý kiến của nhân dân và cử tri đối với đồng bào”.

Cũng tại phiên thảo luận, các đại biểu đề nghị Quốc hội nghiên cứu, ban hành nghị quyết về việc giao chỉ tiêu giám sát cho các đại biểu Quốc hội để nâng cao vai trò và vị trí của đại biểu Quốc hội, đồng thời cũng để thực hiện trách nhiệm của đại biểu Quốc hội được quy định tại Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác