Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thăm và làm việc tại Cộng hòa Kazakhstan

(VOV5) - Tại cuộc hội đàm, hai bên trao đổi tình hình thế giới và khu vực, công tác đảm bảo an ninh, trật tự của mỗi nước. 

Nhận lời mời của Chủ tịch Uỷ ban An ninh Quốc gia Kazakhstan Karim Massimov, ngày 19/4, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, có chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Kazakhstan. Cùng ngày, tại thủ đô Astana, hai bên đã tiến hành Hội đàm. 

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thăm và làm việc tại Cộng hòa Kazakhstan - ảnh 1 Bộ trưởng Tô Lâm và Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia Kazakhstan Karim Massimov. Ảnh: VOV

Tại cuộc hội đàm, hai bên trao đổi tình hình thế giới và khu vực, công tác đảm bảo an ninh, trật tự của mỗi nước. Để quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Ủy ban An ninh quốc gia Kazakhstan tương xứng với quan hệ chính trị giữa hai nước và tiềm năng của hai bên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia của mỗi nước góp phần duy trì hòa bình, ổn định trên thế giới, hai bên thống nhất tăng cường trao đổi đoàn các cấp; tăng cường tham vấn, chia sẻ thông tin về tình hình an ninh thế giới và khu vực liên quan đến hai nước…. Bên cạnh đó, hai bên cũng nhất trí tăng cường tham vấn, trao đổi thông tin, phối hợp ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, các tổ chức có liên quan. 

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn đã tham quan Bảo tàng quốc gia Kazakhstan; Thư viện Tổng thống đầu tiên Kazakhstan.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác