Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu thăm và làm việc tại một số cơ sở của Tổng cục 8, Bộ Công an

(VOV5) - Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh sự cần thiết trong xây dựng Luật đặc xá, Luật thi hành án hình sự (sửa đổi) cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn. 

Ngày 9/4, tại Ninh Bình, Đoàn công tác của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm trưởng đoàn có buổi thăm và làm việc về công tác thi hành án hình sự và công tác đặc xá tại cụm trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng số 3, Tổng cục 8, Bộ Công an.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu thăm và làm việc tại một số cơ sở của Tổng cục 8, Bộ Công an - ảnh 1Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu thăm trại giam Ninh Khánh, Ninh Bình - Ảnh: Ninh Đức Phương/TTXVN 

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh sự cần thiết trong xây dựng Luật đặc xá, Luật thi hành án hình sự (sửa đổi) cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị: Bộ Công an quan tâm bố trí kinh phí để đầu tư, xây dựng các cơ sở giam giữ, đảm bảo tốt điều kiện sinh hoạt, cải tạo, giáo dục cho phạm nhân theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, nghiên cứu đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường trách nhiệm của gia đình, cộng đồng xã hội trong việc quản lý, giáo dục phạm nhân, trong đó quan tâm giáo dục nghề nghiệp, tạo điều kiện cho người bị kết án sau khi hết án hòa nhập cộng đồng.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng quy định của đặc xá phải thể hiện được chính sách của Đảng, nhà nước về khoan hồng nhân đạo đối với người phạm tội, khuyến khích người bị phạt tù tích cực cải tạo tốt, sớm được trở lại với cộng đồng, phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị các cơ quan có liên quan nghiên cứu, bổ sung vào các quy định trong các dự án Luật cho phù hợp đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy trình, thủ tục.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác