Chính phủ Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư Hà Lan

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thông tin đến các nhà đầu tư những đặc điểm chính của nền kinh tế Việt Nam như Việt Nam có môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng

Tiếp tục các hoạt động xúc tiến đầu tư trong chương trình thăm chính thức làm việc tại Hà Lan, ngày 11/07, tại La Haye, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ các doanh nghiệp và nhà đầu tư Hà Lan muốn tìm kiếm các cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Phát biểu tại buổi gặp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thông tin đến các nhà đầu tư những đặc điểm chính của nền kinh tế Việt Nam như Việt Nam có môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng; là điểm đến của các tên tuổi hàng đầu thế giới suốt nhiều năm qua, trong đó có các nhà đầu tư tên tuổi của Hà Lan. Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, quy mô GDP khoảng 160 tỷ USD; nền kinh tế mở với việc tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do, có giá trị xuất nhập khẩu khoảng 400 tỷ USD trong năm 2017...

Chính phủ Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư Hà Lan  - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với một số doanh nghiệp hàng đầu Hà Lan trong các lĩnh vực như tài chính, năng lượng, đầu tư gián tiếp. Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư Hà Lan tới đầu tư tại Việt Nam. Trao đổi với nhà đầu tư về mô hình tăng trưởng của Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Việt Nam đang thực hiện mô hình tăng trưởng kinh tế bao trùm, mang lại lợi ích cho mọi người dân. Chính phủ Việt Nam cũng nỗ lực xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Về vấn đề phát triển thị trường công nghệ trong nước, Thủ tướng mong muốn các nhà đầu tư Hà Lan hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực này. Cũng tại buổi làm việc, đại diện các bộ, ngành của Việt Nam giải đáp câu hỏi của các nhà đầu tư Hà Lan về chính sách thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa; chủ trương khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo...

Trước đó, tối 10/07, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Philipp Roesler. Giám đốc điều hành WEF đánh giá cao vị thế, tiềm năng phát triển của Việt Nam và nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Ông Philipp Roesler khẳng định sẽ phối hợp triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác WEF - Việt Nam; cam kết tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác quảng bá kinh tế Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác