Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề xuất tăng cường hợp tác liên khu vực

(VOV5) - Ngày 18/11, các Nhà Lãnh đạo APEC đã có phiên Đối thoại với các khách mời là Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron và Hoàng Thái tử, Thủ tướng Vương quốc Arab Saudi Mohammed bin Salman. 
Đối thoại là dịp để các Lãnh đạo APEC cùng với các khách mời từ các khu vực khác nhau trên thế giới cùng thảo luận các giải pháp hợp tác.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề xuất tăng cường hợp tác liên khu vực - ảnh 1Liên minh Châu Âu (EU), Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC
Tại đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu 3 đề xuất để tăng cường hợp tác liên khu vực, gồm: Tăng cường hợp tác tạo thuận lợi thương mại và đầu tư, nâng cao hiệu quả thực hiện các hiệp định thương mại tự do đã có và nghiên cứu khả năng hình thành các thoả thuận thương mại mới; Chia sẻ kinh nghiệm, đối thoại chính sách về tăng trưởng xanh, chuyển đổi số; Nghiên cứu khả năng hình thành cơ chế đối thoại thường niên giữa APEC với đại diện Liên minh Châu Âu (EU), Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) và một số tổ chức khu vực khác để tăng cường sự phối hợp giữa các diễn đàn/tổ chức và duy trì đà hợp tác.
Những đề xuất của Chủ tịch nước được các nhà Lãnh đạo đánh giá cao và nhất trí nghiên cứu khả năng triển khai trong thời gian tới.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác