Chủ tịch Quốc hội dự và phát biểu kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Argentina Việt Nam

(VOV5) - Quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước 50 năm qua là nền tảng để đưa quan hệ song phương sang giai đoạn phát triển mới.

Lễ kỷ niệm “50 năm quan hệ Argentina - Việt Nam hiện tại và tương lai” được tổ chức hôm qua (giờ địa phương), tại Cung San Martín, Bộ Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina ở thủ đô Buenos Aires.

Trong bài phát biểu dài hơn 30 phút tại sự kiện, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đang thăm chính thức Argentina, đã nêu 3 vấn đề quan trọng, bao gồm: Tình hình thế giới; tình hình và chính sách đối ngoại của Việt Nam; tầm nhìn trong quan hệ giữa Việt Nam và khu vực Mỹ Latinh 10 năm tới.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng thế giới, bên cạnh những mặt thuận lợi và tiềm năng to lớn, đang phải đối mặt với vô vàn thách thức. Vì thế hơn bao giờ hết, các quốc gia cần đoàn kết, hợp tác và thống nhất, cùng chung tay ứng phó với những thách thức mang tính toàn cầu. Trong bối cảnh đó, Việt Nam kiên định không chọn bên mà chọn lẽ phải, dựa vào luật pháp quốc tế. Việt Nam chủ động tham gia và phát huy vai trò tại các cơ chế đa phương khu vực và quốc tế, góp phần xây dựng một trật tự quốc tế hòa bình, ổn định, trong đó lợi ích chính đáng của các dân tộc được bảo đảm, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Chủ tịch Quốc hội  dự và phát biểu kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Argentina Việt Nam - ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại sự kiện “50 năm quan hệ ngoại giao Argentina – Việt Nam: Hiện tại và tương lai”. Ảnh: VOV

Việt Nam hết sức coi trọng và mong muốn đẩy mạnh hợp tác cùng có lợi với khu vực Mỹ Latinh, trong đó hết sức coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện với Argentina. Quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước 50 năm qua là nền tảng để đưa quan hệ song phương sang giai đoạn phát triển mới, với 3 phương diện căn bản: về chính trị - ngoại giao; về kinh tế, thương mại; về văn hóa, giáo dục, du lịch.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện hợp tác.

Cũng trong ngày hôm qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Argentina ở thủ đô Buenos Aires. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác