Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Australia

(VOV5) - Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhằm duy trì trao đổi đoàn Lãnh đạo cao cấp giữa hai nghị viện trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác đã kỹ giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Australia tháng 3/2013.

Sáng 29/11, theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã xuống sân bay quân sự Fairbair, Thủ đô Canberra bắt đầu chuyến thăm chính thức Australia theo lời mời của Quốc hội, Chính phủ nước này.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Australia - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến Australia - Ảnh: Lê Tuyết/VOV

Tại Canberra, dự kiến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến, chào xã giao với lãnh đạo cấp cao của Australia; chứng kiến lễ ký kết chương trình hành động giữa Thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Việt Nam với Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Khoa học, Sáng tạo Australia và gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Australia.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Australia - ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến Australia - Ảnh: Lê Tuyết/VOV 

Tại Perth, (bang Tây Australia), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng có các cuộc hội kiến, hội đàm với lãnh đạo cấp cao bang Tây Australia; dự và phát biểu Đối thoại doanh nghiệp Việt Nam và Australia; gặp gỡ cộng đồng người Việt, sinh viên và cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth.

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhằm duy trì trao đổi đoàn Lãnh đạo cao cấp giữa hai nghị viện trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác đã kỹ giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Australia tháng 3/2013; tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Thượng viện và Hạ viện Australia.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Australia - ảnh 3Cán bộ nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Australia đến sân bay đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - Ảnh: Lê Tuyết/VOV

Trao đổi với Australia về các vấn đề khu vực và quốc tế quan tâm; tiếp tục vận động sự ủng hộ của Australia trong các vấn đề Việt Nam có lợi ích, trong đó có ASEAN, biển Đông, APEC…

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác