Đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Singapore phát triển thuận lợi, hiệu quả

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn, Singapore với tư cách là nước Chủ tịch ASEAN 2018, tiếp tục có tiếng nói tích cực trong vấn đề Biển Đông, thúc đẩy sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).

Trưa 28/11 (theo giờ địa phương), tại Nhà Quốc hội Singapore, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan Gin. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng việc phát triển quan hệ Đối tác chiến lược với Singapore; cam kết sẽ tích cực phối hợp triển khai nội hàm của quan hệ Đối tác chiến lược, đưa quan hệ phát triển thuận lợi, hiệu quả. Khẳng định Việt Nam ủng hộ Singapore hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN 2018, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn Singapore phối hợp, trao đổi với các nước trong ASEAN để duy trì lập trường chung, sự đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN tại khu vực.

Đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Singapore phát triển thuận lợi, hiệu quả - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan Gin - Ảnh: Trọng Đức/TTXVN 

Đánh giá cao lập trường tích cực của Singapore về vấn đề Biển Đông và vai trò của Singapore trong điều phối quan hệ ASEAN - Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn, Singapore với tư cách là nước Chủ tịch ASEAN 2018, tiếp tục có tiếng nói tích cực trong vấn đề Biển Đông, thúc đẩy sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC), xây dựng quan hệ đối tác ASEAN -Trung Quốc phát triển lành mạnh và bền vững.

Đánh giá hợp tác quốc phòng, an ninh là lĩnh vực hợp tác quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục phát huy các cơ chế tham vấn, đối thoại đã có, nhất là Đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng; đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới. Hai bên sớm đàm phán, tiến tới ký kết các Hiệp định dẫn độ song phương, Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù; tăng cường tham vấn, ủng hộ và thúc đẩy các sáng kiến của nhau, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức các hội nghị quân sự - quốc phòng ASEAN, nhất là Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng ASEAN (ACDFM), Hội nghị ADMM, ADMM +.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị hai bên tiếp tục phát huy thành tựu hợp tác, nổi bật là các Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) của hai nước. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh để hướng tới sự cân bằng quan hệ thương mại giữa hai nước, đề nghị Singapore tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Singapore, đặc biệt nhóm hàng nông - lâm - thủy sản, thực phẩm chế biến, da giầy, đồ gỗ, vật liệu xây dựng...

Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Singapore đầu tư vào các lĩnh vực thiết yếu cơ sở hạ tầng; xử lý rác thải, quản lý nguồn nước, môi trường, năng lượng tái tạo, khí tự nhiên hóa lỏng, công nghệ lưới điện thông minh… Hai nước xem xét đàm phán, tiến tới ký kết Hiệp định hợp tác lao động giữa hai nước và hỗ trợ nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho lao động Việt Nam; mở rộng hợp tác về du lịch tàu biển, tăng cường hợp tác hàng không, mở thêm một số đường bay thẳng mới từ Singapore đến các điểm du lịch tiêu biểu của Việt Nam, như: Đà Lạt, Nha Trang.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Singapore tiếp tục cấp và tăng số lượng học bổng cho học sinh, sinh viên Việt Nam, giúp nâng cao năng lực của cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên dạy tiếng Anh; mong muốn Singapore quan tâm hợp tác hỗ trợ chương trình cải cách toàn diện hệ thống giáo dục của Việt Nam.

Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ với Singapore trong việc chuẩn bị triển khai thực hiện Hiệp định Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Tại hội đàm, hai bên cho rằng Quốc hội hai nước cần tiếp tục tăng cường hợp tác, tiếp tục trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao và các ủy ban chuyên môn, giao lưu nghị sỹ hai nước. Chủ tịch Quốc hội Tan Chuan Gin cam kết Quốc hội Singapore tiếp tục có những hoạt động góp phần tăng cường quan hệ giữa hai nước, hai quốc hội.

Sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan Gin chủ trì tiệc chiêu đãi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm Công ty phần mềm SEA.

Cũng trong chiều 28/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Singapore và lên đường thăm chính thức Australia theo lời mời của Quốc hội và Chính phủ Australia.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác