Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri Thành phố Cần Thơ

(VOV5) - Những ý kiến của cử tri sẽ trở thành ý kiến của Đại biểu Quốc hội để thảo luận, bàn bạc đi đến quyết định các vấn đề quan trọng mà trực tiếp tác động đến đời sống, tâm tư, nguyện vọng và tình cảm của nhân dân. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri Thành phố Cần Thơ - ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại buổi tiếp xúc cử tri sáng 27/11 - Ảnh: Thanh niên

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri tại phường Lê Bình, quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ vào sáng 27/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Những ý kiến của cử tri sẽ trở thành ý kiến của Đại biểu Quốc hội để thảo luận, bàn bạc đi đến quyết định các vấn đề quan trọng mà trực tiếp tác động đến đời sống, tâm tư, nguyện vọng và tình cảm của nhân dân. 

Liên quan đến Luật phòng chống, tham nhũng sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, Chủ tịch Quốc hội khẳng định: "Luật rất nghiêm khắc, ngoài Bộ Luật hình sự và hệ thống pháp luật của Việt Nam đều có quy định những hành vi không được làm và có những chế tài xử lý nghiêm khắc. Với quyết tâm chính trị rất cao của Đảng và Nhà nước và sự đồng lòng vào cuộc của các tầng lớp nhân dân để giám sát phòng, chống tham nhũng, chúng ta thấy tội phạm tham nhũng xử lý rất nhiều. Vấn đề tịch thu và thu hồi tài sản, tiền bạc  tham nhũng cũng được xử lý nghiêm. Quốc hội tiếp tục yêu cầu các cơ quan báo cáo tỉ lệ thu hồi tài sản của từng vụ án tham nhũng".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác