Cử tri Sơn La kỳ vọng vào kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13

(VOV5) - Theo chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, tuần này, bắt đầu bầu các chức danh chủ chốt như: Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ. Đây là vấn đề được đông đảo cử tri đặc biệt quan tâm và bày tỏ sự kỳ vọng  những người được bầu vào các chức danh này.  

Cử tri Sơn La kỳ vọng vào kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13 - ảnh 1
Ảnh minh họa


Ông Cầm Chí Kiên, cử tri ở thành phố Sơn La, cho biết:
 "Đây là một vấn đề mới vì trong các kỳ Quốc hội trước thì phải đến kỳ họp thứ nhất mới bầu các chức danh chủ chốt này nhưng lần này trong kỳ họp cuối đã bầu các chức danh chủ chốt. Tôi rất kỳ vọng và tin tưởng sẽ bầu được các chức danh chủ chốt là Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính Phủ đảm bảo được chất lượng đúng theo yêu cầu trong giai đoạn hiện nay".


Còn bà Cà Thị Thỏa, thành phố Sơn La bày tỏ: "Mong muốn của tôi trong nhiệm kỳ tới là những đại biểu nào được dân tín nhiệm đứng trong cơ quan dân cử thì cố gắng dành thời gian đi cơ sở nhiều hơn, tiếp xúc với dân nhiều hơn và tập trung giải quyết những cái gì thật bức xúc của nhân dân".
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác