Củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ Việt-Trung

(VOV5) -Hai bên cần không ngừng củng cố tình hữu nghị truyền thống, tăng cường giao lưu nhân dân, đặc biệt là giữa thế hệ trẻ hai nước.

Sáng 28/9, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tiếp ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tại buổi tiếp, ông Phạm Minh Chính hoan nghênh ông Triệu Lạc Tế dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc sang thăm Việt Nam; trao đổi về tình hình Việt Nam, nhất là về công tác xây dựng Đảng.

Ông Phạm Minh Chính bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước tiếp tục phát triển lành mạnh, ổn định lâu dài trong thời gian tới.

Củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ Việt-Trung - ảnh 1Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp ôngTriệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. - Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Về phần mình, ông Triệu Lạc Tế bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra.

Ông Phạm Minh Chính và ông Triệu Lạc Tế nhất trí cho rằng hai bên cần không ngừng củng cố tình hữu nghị truyền thống, tăng cường giao lưu nhân dân, đặc biệt là giữa thế hệ trẻ hai nước, củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho quan Việt Nam – Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định lâu dài.

Sau cuộc tiếp, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã cùng tham dự Lễ khai mạc và tham quan Triển lãm ảnh với chủ đề “Thành tựu công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế của Việt Nam và cải cách mở cửa của Trung Quốc” tại Cung Hữu nghị Việt - Trung.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác