Đánh giá mức độ sẵn sàng về Chính phủ số và dữ liệu mở tại Việt Nam

(VOV5) -Đánh giá này nằm trong khuôn khổ hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng Thế giới cho Chính phủ Việt Nam.

Chiều 17/1, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Ngân hàng Thế giới và tổ chức Sáng kiến Việt Nam tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả đánh giá mức độ sẵn sàng về Chính phủ số và dữ liệu mở (Đánh giá ODDG).

Đánh giá này nằm trong khuôn khổ hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng Thế giới cho Chính phủ Việt Nam để thúc đẩy tiến trình Chính phủ điện tử ở Việt Nam một cách hiệu quả và thiết thực. 

Đánh giá mức độ sẵn sàng về Chính phủ số và dữ liệu mở tại Việt Nam - ảnh 1Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.
Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết quá trình thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính cũng như ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử tại Việt Nam đã diễn ra từ những năm 90 của thế kỷ trước và đạt được những thành công nhất định. Để tạo được những bước tiến lớn, nhiệm kỳ này, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã xác định và quyết tâm chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh cải cách hành chính gắn kết chặt chẽ với ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử. 

Theo ông Achim Fock, Giám đốc điều phối hoạt động dự án tại Việt Nam, Ngân hàng Thế giới, phát triển Chính phủ số đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của Việt Nam, giúp giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến cách mạng 4.0, bao gồm các thách thức và cơ hội. Phát hiện, khuyến nghị của báo cáo đánh giá mức độ sẵn sàng về Chính phủ số và dữ liệu mở sẽ giúp Việt Nam có nền tảng tốt hơn để phát triển. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ, Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong phát triển lĩnh vực số. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác