Việt Nam tăng cường hợp tác với Nga trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử

(VOV5) - Trong các ngày từ 08 – 13/12, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng thăm và làm việc tại Liên bang Nga.

Việt Nam tăng cường hợp tác với Nga trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử - ảnh 1

Quang cảnh buổi làm việc

Trong các ngày từ 08 – 13/12, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng thăm và làm việc tại Liên bang Nga nhằm tiếp tục tăng cường và mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác trong tất cả các lĩnh vực giữa Việt Nam và Liên bang Nga, đặc biệt là nội dung trọng tâm xây dựng chính phủ điện tử tại Việt Nam.

Ngày 11/12, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng thảo luận với ông Akimov Maxim Alekseevich, Phó Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, về nội dung bảo đảm an toàn thông tin mạng trong xây dựng Chính phủ điện tử. Phó Thủ tướng Akimov Maxim Alekseevich cho biết với những thế mạnh và kinh nghiệm về triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, Nga sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này. Đồng thời, phía Nga sẽ xem xét việc cấp học bổng, các khóa đào tạo cho phía Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Chính phủ điện tử, bảo mật, an toàn thông tin…

Trước đó, cùng ngày, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Phát triển số, thông tin liên lạc và truyền thông đại chúng Liên bang Nga Noskov Konstantin Yurievich. Hai bên đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Văn phòng Chính phủ (Việt Nam) và Bộ Phát triển số, thông tin liên lạc và truyền thông đại chúng (Liên bang Nga) về bảo đảm an toàn thông tin mạng trong xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác