Hợp tác giữa hệ thống tòa án Việt - Lào ngày càng hiệu quả, thực chất

(VOV5) - Hai bên tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Hiệp định Tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự giữa Lào - Việt Nam.

Hợp tác giữa hệ thống tòa án Việt - Lào ngày càng hiệu quả, thực chất - ảnh 1

Quang cảnh cuộc hội đàm - Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại CHDCND Lào, sáng 27/8 tại thủ đô Vientiane, Đoàn đại biểu Tòa án Nhân dân Tối cao (TANDTC) Việt Nam do ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TANDTC, làm Trưởng đoàn, có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu TANDTC Lào do Chánh án TANDTC Lào Khamphan Sitthidampha làm Trưởng đoàn.

Tại đây, hai bên tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Hiệp định Tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự giữa Lào - Việt Nam, Hiệp định song phương giữa hai Chính phủ Lào - Việt Nam về phòng, chống ma túy; trao đổi thông tin về tình hình tội phạm và thực tiễn xét xử các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm liên quan đến người Việt Nam ở Lào và người Lào ở Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc hội đàm, ông Nguyễn Hòa Bình cho biết phía Việt Nam không chỉ sẵn sàng hỗ trợ đào tạo ngắn hạn về chuyên môn cho các thẩm phán Lào, mà còn sẵn sàng cử chuyên gia có nhiều kinh nghiệm sang Lào để chia sẻ kiến thức theo yêu cầu của phía Lào.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Hòa Bình trao số tiền 500 triệu đồng của cán bộ, nhân viên ngành tòa án Việt Nam ủng hộ cho người dân Lào bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập thủy điện Xepian Xenamnoy, nhằm giúp người dân nhanh chóng khắc phục và ổn định đời sống.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác