Khai mạc Đại hội Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam lần thứ 5

(VOV5) - Hội thánh đã có nhiều đóng góp tích cực cho an sinh xã hội, tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Sáng 21/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam khai mạc Đại hội lần thứ 5, với sự tham gia của 700 đại biểu là chức sắc và tín đồ trong cả nước.

Khai mạc Đại hội Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam lần thứ 5 - ảnh 1 Ông Trần Tấn Hùng, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ tặng lẵng hoa cho Đại hội.- Ảnh:Huy Sơn/VOV

Theo đường hướng: “Trung thành với chân lý Kinh Thánh, đồng hành với dân tộc, tuân thủ theo Hiến pháp và pháp luật”, nhiệm kỳ qua, Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam luôn gắn hoạt động tôn giáo đồng hành cùng dân tộc; đạt nhiều thành công trong các lĩnh vực đào tạo, phong phẩm, hoạt động quốc tế…

Đại hội lần này là dịp Hội thánh tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tôn giáo, tu chỉnh Hiến chương để thực hiện Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo. Đại hội cũng sẽ bầu ra Hội đồng Trưởng nhiệm (nhiệm kỳ 2017-2019). 

Ông Trần Tấn Hùng, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, cho biết: "Quan điểm chính sách của Đảng, Nhà nước luôn mong muốn các tôn giáo có các hoạt động tiến bộ và Nhà nước luôn khuyến khích các hoạt động này. Cho nên Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo có hiệu lực thi hành vào năm 2018, chúng tôi tin chắc rằng sẽ tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo nói chung và Hội thánh Liên hữu Cơ đốc nói riêng có điều kiện phát huy hơn nữa các thế mạnh của mình, tham gia có hiệu quả hơn nữa vào các hoạt động xây dựng đất nước."

Khai mạc Đại hội Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam lần thứ 5 - ảnh 2 Đại hội lần thứ 5 Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam đã khai mạc phiên chính thức. - Ảnh: Huy Sơn/VOV

Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam hiện có trên 37.000 tín đồ, là tổ chức Tin lành lớn thứ 3 của Việt Nam. Những năm qua, Hội thánh đã có nhiều đóng góp tích cực cho an sinh xã hội, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hoá, hưởng ứng các phong trào đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động nhân đạo từ thiện. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác