Kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV: Lần đầu tiên triển khai “Quốc hội điện tử”

(VOV5) - Phần mềm phục vụ cho kỳ họp Quốc hội lần này sẽ hỗ trợ việc chuyển tải văn bản, tài liệu, thông báo lịch họp, giúp đại biểu tra cứu lịch sử các văn bản, dự luật đã thực hiện từ trước.

Tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Văn phòng Quốc hội lần đầu tiên triển khai việc sử dụng phần mềm ứng dụng dành cho các đại biểu Quốc hội. Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng, tại kỳ họp thứ này, Văn phòng Quốc hội sẽ lần đầu tiên triển khai việc sử dụng phần mềm ứng dụng nhằm phục vụ cho các hoạt động của đại biểu Quốc hội. Theo đó, các đại biểu Quốc hội có thể tiếp cận các tài liệu, thông tin về kỳ họp, lịch làm việc, vị trí chỗ ngồi, thông tin báo chí... ngay trên các thiết bị thông minh cầm tay của mình.

Kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV: Lần đầu tiên triển khai “Quốc hội điện tử” - ảnh 1 Đại biểu sử dụng thiết bị thông minh xem tài liệu Kỳ họp. - Ảnh: quochoi

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: “Đây là một trong những kết quả của việc triển khai chương trình xây dựng Quốc hội điện tử trong nhiệm kỳ này của Quốc hội. Điều này sẽ góp phần chuyển tải thông tin một cách nhanh nhất đến các đại biểu Quốc hội, giảm việc sử dụng các văn bản giấy trong hoạt động của Quốc hội. Bên cạnh đó, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ cải tiến việc lấy ý kiến đại biểu từ hình thức văn bản giấy sáng hình thức bằng bàng điện tử. Qua đó việc lấy ý kiến được chính xác hơn, nhanh chóng và thuận tiện hơn. Nhất là trong việc tổng hợp các ý kiến phục vụ cho công tác tiếp thu, chính lý các dự án Luật”.

Phần mềm phục vụ cho kỳ họp Quốc hội lần này sẽ hỗ trợ việc chuyển tải văn bản, tài liệu, thông báo lịch họp và giúp cho đại biểu Quốc hội có thể tra cứu lịch sử các văn bản, dự luật đã thực hiện tại các kỳ họp trước. Bên cạnh đó, có thể tra cứu được cả ý kiến của các đại biểu tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước đó, lẫn việc giải quyết kiến nghị cử tri.

Văn phòng Quốc hội cho biết việc triển khai phần mềm ứng dụng tại kỳ họp này mới chỉ là thí điểm. Cuối kỳ họp, Văn phòng Quốc hội sẽ có đánh giá về hiệu quả của việc ứng dụng phần mềm này để điều chỉnh cho khoa học, phù hợp và hữu ích hơn nữa.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác