Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên bế mạc

(VOV5) - Sự chuẩn bị tài liệu của các cơ quan hữu quan được chú trọng hơn về chất lượng đã giúp cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội thuận lợi hơn trong việc quyết định những vấn đề đặt ra. 

Chiều 10/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên bế mạc. Phát biểu bế mạc phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết:

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên bế mạc - ảnh 1 Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 34. - Ảnh: quochoi.vn

Phiên họp 34, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét nhiều nội dung quan trọng. Sự chuẩn bị tài liệu của các cơ quan hữu quan được chú trọng hơn về chất lượng đã giúp cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội thuận lợi hơn trong việc quyết định những vấn đề đặt ra. Đề nghị Chính phủ, các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, các cơ quan hữu quan căn cứ vào kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tiếp thu hoàn thiện các dự án Luật, báo cáo giám sát để gửi cho Đại biểu Quốc hội và tiếp thu hoàn thiện chương trình kỳ họp thứ 7 dự kiến khai mạc vào ngày 20/5 tới.

Trước đó, các đại biểu đã cho ý kiến về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác