Kỷ niệm 72 năm Quốc khánh Việt Nam tại Hy Lạp

(VOV5) - Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp vừa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm chào mừng 72 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Cùng dự buổi lễ có đông đảo quan khách đại diện các Bộ, ngành của Hy Lạp, đại diện Đại sứ quán các nước và các tổ chức quốc tế tại Athens, nhóm Nghị sỹ hữu nghị Hy Lạp – Việt Nam, Hội đồng doanh nghiệp Hy Lạp, bạn bè đối tác, doanh nghiệp sở tại. Ông Kostas Sarantidis (Nguyễn Văn Lập), Anh hùng các lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch danh dự Hội hữu nghị Hy Lạp – Việt Nam, Ban chấp hành Hội hữu nghị Hy- Việt, Phân hội người Việt Nam tại Athens và bà con cộng đồng người Việt tại Hy Lạp cùng các nhà báo, phóng viên cơ quan báo chí, truyền thông sở tại cũng có mặt tại buổi lễ.

Kỷ niệm 72 năm Quốc khánh Việt Nam tại Hy Lạp - ảnh 1Đại sứ Trần Thị Hà Phương 

Phát biểu chào mừng sau nghi thức chào cờ, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Hy Lạp Trần Thị Hà Phương nêu bật ý nghĩa lịch sử của ngày 2/9/1945 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nhấn mạnh, Việt Nam luôn kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ, là bạn, đối tác tin cậy và là nước có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Kỷ niệm 72 năm Quốc khánh Việt Nam tại Hy Lạp - ảnh 2 Quang cảnh buổi gặp mặt

Đại sứ đã điểm lại những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đạt được trong chặng đường 72 năm xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đại sứ cho rằng năm 2017 là một năm có nhiều ý nghĩa, khi ASEAN kỷ niệm vàng - 50 năm thành lập. Đặc biệt, năm nay Việt Nam là nước chủ nhà của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á -Thái Bình Dương (APEC) 2017 với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”.

Kỷ niệm 72 năm Quốc khánh Việt Nam tại Hy Lạp - ảnh 3 Đại sứ Trần Thị Hà Phương và ông Giorgos Katrougalos, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Hy Lạp

Đại sứ Hà Phương đã nhắc lại kết quả nổi bật trong quan hệ hai nước những năm gần đây và chân thành cám ơn tình cảm tốt đẹp mà các nhà lãnh đạo và nhân dân Hy Lạp luôn dành cho Việt Nam; đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa hai nước, mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác về mọi mặt, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại nhất là về hàng hải, du lịch.

Kỷ niệm 72 năm Quốc khánh Việt Nam tại Hy Lạp - ảnh 4 Đại sứ Trần Thị Hà Phương và Anh hùng Nguyễn Văn Lập

Đại sứ khẳng định chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng tình đoàn kết, hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa Hy Lạp và Việt Nam, tin tưởng rằng mối quan hệ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, thương mại, du lịch, vận tải biển… giữa hai nước ngày càng phát triển sâu sắc và vững bền.

Buổi lễ diễn ra trong bầu không khí thân mật, hòa quyện tình cảm Việt Nam với bạn bè Hy Lạp và quốc tế. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác