Lễ Kỷ niệm 243 năm Quốc khánh Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh

(VOV5) - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến bày tỏ tin tưởng quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, trong đó có quan hệ Thành phố Hồ Chí Minh và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phát triển.

Tối 05/06, Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 243 Quốc khánh Hoa Kỳ do tối 05/06. 

Lễ Kỷ niệm 243 năm Quốc khánh Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 1Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chúc mừng tại buổi lễ. - Ảnh: TTXVN 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Daniel Kritenbrink, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, cho rằng mối quan hệ song phương Hoa Kỳ-Việt Nam đang ở mức cao nhất trong lịch sử, thể hiện qua việc Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội vào tháng hai vừa qua và hai chuyến công du của Tổng thống Hoa Kỳ đến Việt Nam.

Lễ Kỷ niệm 243 năm Quốc khánh Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 2  Ông Daniel Kritenbrink, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. - Ảnh: TTXVN

Cùng với đó, quan hệ hai nước được thắt chặt qua các chuyến thăm của tàu sân bay Hoa Kỳ với Việt Nam vào năm 2018; hợp tác trong xử lý chất độc da cam/dioxin ở sân bay Biên Hòa; hỗ trợ Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế… Quan hệ kinh tế cũng được tăng cường với việc thúc đẩy thương mại và đầu tư; quan hệ giữa nhân dân hai nước được tăng cường... 

Lễ Kỷ niệm 243 năm Quốc khánh Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 3Bà Mary Tornowka, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh (ngoài cùng bên trái), ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh (thứ hai bên trái); ông Daniel Kritenbrink, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam (thứ 2 từ bên phải sang) và ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng (ngoài cùng bên phải) thực hiện nghi thức nâng ly chúc mừng.  - Ảnh: TTXVN

Dự lễ kỷ niệm, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ tin tưởng quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, trong đó có quan hệ Thành phố Hồ Chí Minh và Hoa Kỳ, nhất định sẽ tiếp tục phát triển, xứng đáng với kỳ vọng của lãnh đạo và nhân dân hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác