Người dân quan tâm đối mặt hàng ngày, đó là những vấn đề “tham nhũng vặt”

(VOV5) - Nhiều vụ việc tham nhũng, sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, công sản đã được thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm minh tạo được niềm tin trong nhân dân…

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 28, sáng 17/10, cho ý kiến về các báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 6 của Quốc hội,  Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng: Vấn đề mà người dân quan tâm đối mặt hàng ngày, đó là những vấn đề “tham nhũng vặt”.

Cử tri đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước trong kiện toàn hệ thống chính trị và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường trách nhiệm nêu gương, tính tiền phong, gương mẫu của mỗi lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Nhiều vụ việc tham nhũng, sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, công sản đã được thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm minh tạo được niềm tin trong nhân dân…

Cũng sáng 17/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 của Quốc hội; Kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2018. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng họp kín, cho ý kiến về công tác nhân sự.

Buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên bế mạc phiên họp 28.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác