Phiên họp toàn thể lần thứ 5 Hội đồng dân tộc của Quốc Hội

(VOV5) - Phiên họp diễn ra trong 2 ngày, với nội dung chính là thảo luận các nội dung nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 14.

Sáng nay, tại Hà Nội diễn ra Phiên họp toàn thể lần thứ 5 Hội đồng Dân tộc của Quốc Hội. 

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu nhất trí, năm 2018, Hội đồng Dân tộc sẽ thực hiện giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo đối với dân tộc thiểu số; tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 11 của Quốc hội về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh; việc thực hiện cơ chế, chính sách về đầu tư cơ sở hạ tầng cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi...

Phiên họp toàn thể lần thứ 5 Hội đồng dân tộc của Quốc Hội - ảnh 1

Đại biểu Tống Thanh Bình, đoàn Lai Châu, nêu rõ: “Đánh giá kết quả tình hình thực hiện cơ chế chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng ở miền núi thì nội dung này rất rộng. Đặc biệt, đối với các tỉnh miền núi, tất cả các chương trình, chính sách đầu tư ở miền núi đều là đầu tư cho đồng bào dân tộc. Vậy thì tất cả các chương trình chính sách (chưa nói riêng gì những chính sách chỉ định là chính sách dân tộc) đều là đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vậy đề nghị Hội đồng xem xét lại xem có rộng quá không, nếu giám sát thì chúng ta không đi sâu được, không đánh giá cụ thể chi tiết được thì cũng khó".  

Theo chương trình, ngày mai (21/10), Hội đồng Dân tộc sẽ khảo sát thực tế tại làng Văn hóa, du lịch các dân tộc Việt Nam tại Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác