Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm đồng bào Mường Nhé

(VOV5) - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đến thăm cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng 317 A Pa Chải đóng trên địa bàn xã Sín Thầu. 

Tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, sáng 29/1, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị thăm và làm việc với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã biên giới Sín Thầu, huyện Mường Nhé.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Sín Thầu đạt được trong những năm qua. Đồng thời đánh giá cao những mục tiêu của xã Sín Thầu trong năm 2018, phấn đấu đạt 17/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm đồng bào Mường Nhé - ảnh 1Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng với các học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Sín Thầu. - Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng đề nghị xã Sín Thầu tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ an ninh, giữ vững biên giới quốc gia; tiếp tục duy trì tinh thần gắn kết quân dân; cần có nhiều giải pháp đặc biệt quan tâm đến phát triển kinh tế; tiếp tục thực hiện tốt công tác trồng rừng…

Cũng trong sáng 29/1, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đến thăm cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng 317 A Pa Chải đóng trên địa bàn xã Sín Thầu. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội biểu dương những thành tích trong việc giữ vững an ninh biên giới của cán bộ, chiến sỹ Biên phòng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, đường biên cột mốc trên địa bàn xã.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị trong thời gian tới, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng 317 A Pa Chải tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ an ninh biên giới, sự gắn kết với nhân dân địa phương để đảm bảo an ninh chính trị, giữ vững biên cương và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn vùng biên trọng điểm nơi cực Tây của Tổ quốc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác