Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Nhà nước Qatar thăm chính thức Việt Nam

(VOV5) - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh một số biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước.

Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Nhà nước Qatar thăm chính thức Việt Nam - ảnh 1

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Quốc vụ khanh Nhà nước Qatar Sultan Bin Saad Al-Muraikhi - Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN

Nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Nhà nước Qatar Soltan Bin Saad Al-Muraikh thăm chính thức Việt Nam từ ngày 10-12/12. 

Chiều 11/12, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Nhà nước Qatar Soltan Bin Saad Al-Muraikh. 

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh một số biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại; đề nghị phía Qatar tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu những mặt hàng Việt Nam có thế mạnh và Qatar có nhu cầu như lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng.

Trước đó, sáng 11/12, tại Nhà khách Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam hội đàm với Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Nhà nước Qatar.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác