Tăng cường đoàn kết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam - Cuba

(VOV5) -Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ kinh nghiệm; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban liên chính phủ.

Nhận lời mời của lãnh đạo Đảng và Nhà nước Cuba, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, làm Trưởng đoàn, thăm và làm việc tại Cuba từ ngày 2-6/11.

Tăng cường đoàn kết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam - Cuba - ảnh 1Ông Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (trái) và Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba, ông Raúl Castro Rúz ( phải)

Trong thời gian ở Cuba, đoàn hội kiến Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba, ông Raúl Castro Rúz; hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba, Miguel Diaz-Canel Bermúdez; làm việc với Bí thư thành ủy La Habana Lázara Mercedés López Acea…

Tại các cuộc gặp, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ kinh nghiệm; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban liên chính phủ; nỗ lực đẩy mạnh và mở rộng hợp tác kinh tế song phương, thúc đẩy hợp tác đầu tư; sớm kết thúc đàm phán và tổ chức ký kết, phê duyệt Hiệp định thương mại mới Việt Nam - Cuba, tạo cơ sở pháp lý để thúc đẩy hợp tác thương mại song phương, nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên mức 500 triệu USD trong 5 năm tới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác