Tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt - Lào

(VOV5) - Thời gian qua, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước luôn hợp tác chặt chẽ.

Chiều 10/8, tại Văn phòng Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch CHDCND Lào Bounnhang Volachith tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại CHDCND Lào từ ngày 10-13/8/2017.

Tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt - Lào - ảnh 1 Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachit.

Tại buổi tiếp, báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch CHDCND Lào Bounnhang Volachith về kết quả buổi làm việc với Chủ tịch Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước Xaysomphone Phomvihane trước đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết trong thời gian qua, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước luôn hợp tác chặt chẽ; quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai cơ quan mặt trận không ngừng được củng cố và thắt chặt. 

Thời gian tới, hai cơ quan mặt trận của Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục tăng cường giao lưu hợp tác, phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện thắng lợi các kế hoạch chung trong giai đoạn 2017-2020. 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn mong muốn Tổng Bí thư, Chủ tịch Bounnhang Volachit tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước hợp tác hiệu quả và thành công với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn mong muốn hai nước đẩy mạnh kết nối giao thông, tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng tại các cửa khẩu của hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch CHDCND Lào Bounnhang Volachit đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa cơ quan mặt trận hai nước Việt Nam-Lào trong thời gian qua; khẳng định sự hợp tác hiệu quả giữa hai cơ quan Mặt trận sẽ góp phần tích cực vào việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác