Tham vấn cấp cao Australia-Việt Nam về hợp tác phát triển

(VOV5) - Ngày 31/03, tại thủ đô Canberra, diễn ra Hội nghị tham vấn cấp thứ trưởng giữa Australia và Việt Nam về hợp tác phát triển.


 Tại hội nghị, hai bên bàn các biện pháp nhằm nâng tầm Chương trình Hợp tác Phát triển Australia - Việt Nam lên thành quan hệ Đối tác kinh tế. Cụ thể, hai bên sẽ mở rộng hơn nữa lĩnh vực hợp tác dựa trên những nguyên tắc như cam kết theo đuổi các lợi ích chung về kinh tế đã được đưa ra trong Kế hoạch Hành động Australia - Việt Nam giai đoạn 2016-2019; khuyến khích sự phát triển năng động của khu vực kinh tế tư nhân; thúc đẩy các cơ hội kinh doanh và tiếp cận thị trường; nâng cao quyền của phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế; thúc đẩy tăng trưởng bền vững thân thiện với môi trường… Hai bên cũng xem xét việc nâng cấp Hội nghị tham vấn về hợp tác phát triển ở cấp thứ trưởng như hiện nay lên cấp bộ trưởng vào hội nghị tới dự kiến diễn ra ở Hà Nội năm 2019.

Tham vấn cấp cao Australia-Việt Nam về hợp tác phát triển  - ảnh 1
Quang cảnh Hội nghị tham vấn cấp cao về hợp tác phát triển giữa Việt Nam và Australia. (Ảnh do đoàn cung cấp)



Australia triển khai Chương trình Hợp tác Phát triển tại Việt Nam từ 26 năm qua trong nhiều lĩnh vực, phù hợp với các Kế hoạch Phát triển Kinh tế- Xã hội của Việt Nam. Trong tài khóa 2016-2017, Australia dành khoảng 83,6 triệu AUD (63,8 triệu USD) viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam, đưa Việt Nam đứng thứ 6 trong danh sách các nước nhận viện trợ của Australia.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác