Thủ tướng làm việc với lãnh đạo 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long về tình trạng sụt lún

(VOV5) - Thủ tướng đề nghị tiếp tục huy động các nguồn lực của nhà nước; đồng thời có cơ chế, chính sách phù hợp để xã hội hóa, đầu tư các công trình phòng, chống sạt lở.

Chiều qua (12/8), tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành và lãnh đạo 13 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long về về tình trạng sụt lún, sạt lở bờ sông, biển.

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long về tình trạng sụt lún - ảnh 1 Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VOV

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ mục tiêu là phải ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng sụt lún, sạt lở và ngập úng ở Đồng bằng sông Cửu Long; phát triển, bảo vệ, khai thác bền vững đất, rừng, tài nguyên, khoáng sản; đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế cho người dân, doanh nghiệp, quy hoạch lại không gian sinh tồn; bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển bền vững. Thủ tướng yêu cầu các địa phương tăng cường và huy động nguồn lực của nhân dân tham gia vào phòng, chống sụt lún, sạt lở và ngập úng; có giải pháp cấp bách trước mắt và lâu dài ứng phó với tình trạng sụt lún, sạt lở và ngập úng.

Về lâu dài, Thủ tướng yêu cầu các địa phương làm tốt công tác quy hoạch; đánh giá nguyên nhân sạt lở, xác định nguyên nhân, để có giải pháp phù hợp, bảo đảm hiệu quả, bền vững, tránh tốn kém. Cùng với đó, kiểm soát chặt chẽ công tác quy hoạch, xây dựng công trình, nhà cửa ven sông, ven biển; chủ động sắp xếp, di dời dân cư, nhất là khu vực có nguy cơ sạt lở cao; rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, chủ động đầu tư để phòng ngừa sạt lở… Thủ tướng đề nghị tiếp tục huy động các nguồn lực của nhà nước; đồng thời có cơ chế, chính sách phù hợp để xã hội hóa, đầu tư các công trình phòng, chống sạt lở.                                                                               


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác