Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm bang Hạ Áo và gặp Thủ hiến bang

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Chính quyền bang Hạ Áo ủng hộ các hoạt động kết nối hợp tác, kinh doanh giữa các trường đại học và các doanh nghiệp của bang với các đối tác Việt Nam.

Sáng 16/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ Việt Nam đến thăm bang Hạ Áo, gặp và làm việc với Thủ hiến bang, bà Johanna Mikl-Leitner.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm bang Hạ Áo và gặp Thủ hiến bang - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thống đốc Bang Hạ Áo Johanna Mikl-Leitner tại buổi gặp gỡ báo chí sau buổi gặp, làm việc - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam tạo môi trường thông thoáng và thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Áo và bang Hạ Áo đầu tư và kinh doanh lâu dài ở Việt Nam. Thủ hiến bang Hạ Áo nhấn mạnh bang Hạ Áo ủng hộ sự phát triển quan hệ hợp tác ngày càng mở rộng giữa Việt Nam và Áo cũng như giữa Việt Nam và EU, ủng hộ việc nhanh chóng ký và triển khai Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA). Bà Thủ hiến chia sẻ với thế mạnh về kỹ thuật cơ khí và thép, điện tử, đá và gốm sứ, kim loại, thực phẩm và hàng hóa xa xỉ, hóa chất, các doanh nghiệp bang Hạ Áo rất quan tâm đến thị trường Việt Nam đầy tiềm năng với sức mua lớn, dân số trẻ và năng động.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Chính quyền bang Hạ Áo ủng hộ các hoạt động kết nối hợp tác, kinh doanh giữa các trường đại học và các doanh nghiệp của bang với các đối tác Việt Nam, để tạo nên những hình mẫu tốt cho hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Áo. 

Tại cuộc gặp gỡ báo chí, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: “Một là khuyến khích các doanh nghiệp Áo đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam trong các lĩnh vực bang có thế mạnh cũng như tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Áo nói chung và bang Hạ Áo nói riêng. Hai là mở rộng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo giữa các cơ sở giáo dục hai bên, gồm trao đổi học bổng, liên kết đào tạo, trao đổi chuyên gia giảng dạy và nghiên cứu trong các lĩnh vực như quản trị du lịch, công nghệ cao... Ba là tăng cường giao lưu nhân dân, kết nối hợp tác địa phương hai bên, chia sẻ kinh nghiệm quản lý đô thị hóa, thành phô thông minh và các lĩnh vực tiềm năng khác mà bang Hạ Áo có thế mạnh.  Qua chuyến thăm này, tôi muốn truyền tải thông điệp và hình ảnh về một nước Viêt Nam mới năng động, phát triển nhanh về kinh tế và ổn định về chính trị -xã hội giàu lòng mến khách và không ngừng tìm tòi, học tập kinh nghiệm phát triển để vươn lên. Chúng tôi luôn rộng mở chào đón các bạn đến đầu tư, kinh doanh, du lịch và học tập tại Việt Nam”. 

Về phần mình, Thủ hiến bang Hạ Áo Johanna Mikl-Leitner cho biết: Việt Nam là đối tác quan trọng của Áo và bang Hạ Áo, trong đó đã có nhiều hoạt động hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đồng thời mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác trong lĩnh vực này thời gian tới. Bà Thủ hiến cũng mong muốn thúc đẩy hoạt động thương mại giữa Việt Nam và bang Hạ Áo trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác