Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam

(VOV5) - Đại sứ Craig Chittick cho biết Australia luôn sẵn sàng thúc đẩy hợp tác đa phương về kinh tế, thúc đẩy môi trường tự do, mở cửa.

Tại buổi tiếp xã giao Đại sứ Australia tại Việt Nam Craig Chittick, ngày 24/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy quan hệ hai nước Việt Nam – Australia lên tầm cao mới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam.

Được biết Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull sẽ tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong đợi sẽ có cuộc gặp Thủ tướng Australia tại đây; đồng thời hy vọng, qua cuộc hội đàm với Thủ tướng Australia, hai bên sẽ thống nhất nhiều nội dung hợp tác góp phần nâng tầm quan hệ Việt Nam - Australia. Với tinh thần đó, Thủ tướng cho rằng, hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác về kinh tế, thương mại khi mà kim ngạch thương mại hiện nay ở mức 5 tỷ USD chưa tương xứng với tiềm năng.

Về phần mình, Đại sứ Craig Chittick cho biết Australia luôn sẵn sàng thúc đẩy hợp tác đa phương về kinh tế, thúc đẩy môi trường tự do, mở cửa. Theo Đại sứ, 15 doanh nghiệp thành công nhất, lớn nhất của Australia sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh các Tổng Giám đốc doanh nghiệp APEC (APEC CEO Summit) tại Đà Nẵng. Đại sứ Craig Chittick khẳng định cá nhân ông sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác