Thừa Thiên - Huế đón gần 1,5 triệu lượt khách du lịch

(VOV5) - Trong 5 tháng đầu năm 2017, tỉnh Thừa Thiên - Huế đón đạt trên 1,5 triệu lượt khách; doanh thu từ du lịch đạt gần 1.400 tỷ đồng. 

Với tốc độ tăng trưởng như hiện nay, dự tính 6 tháng đầu năm 2017, Thừa Thiên - Huế đón đạt khoảng trên 1,7 triệu lượt khách, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2016, doanh thu từ du lịch đạt khoảng 1.700 tỷ đồng. 

Thừa Thiên - Huế đón gần 1,5 triệu lượt khách du lịch - ảnh 1 Khách du lịch tham quan Đại Nội Huế ngày càng đông. - Ảnh: TTXVN

Trong những ngày nghỉ lễ, do thời tiết nắng nóng, khu khách tới biển Thuận An tăng cao (khoảng 12.000 lượt khách/ngày). Đây là tín hiệu tốt từ sau sự cố môi trường biển đến nay. Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Cao cho biết thời gian tới, tỉnh chỉ đạo các sở, ngành quan tâm phát triển đối ngoại về du lịch và đảm bảo an toàn du lịch. Hiệp hội Du lịch tỉnh cần phát huy hơn nữa trong việc định hướng và kết nối các doanh nghiệp, đơn vị lữ hành, hệ thống khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng trong hoạt động du lịch.

Dịp này, ngành du lịch Thừa Thiên - Huế có nhiều hoạt động kích cầu du lịch khác như: Xây dựng và triển khai chuỗi sản phẩm du lịch, giải trí của các đơn vị lữ hành và cung cấp dịch vụ điểm đến ở Huế; tham quan, thưởng thức món ăn Huế, tour du lịch cộng đồng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác