Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đánh giá tích cực Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ 2017

(VOV5) - Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh cũng bày tỏ tin tưởng hợp tác quốc phòng là một trong những yếu tố tích cực trong quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đánh giá tích cực Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ 2017  - ảnh 1 Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và đoàn công tác chụp ảnh với Thượng nghĩ sĩ Patrick Leahy. - Ảnh: Đoàn Hùng/TTXVN-Washington.

Trả lời về cuộc đối thoại chính sách quốc phòng và hợp tác quốc phòng song phương Việt – Mỹ nhân Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ diễn ra tại thủ đô Washington (15-18/10), Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết Đối thoại lần này chủ yếu là nhằm cụ thể hóa những nội dung mà Bộ trưởng quốc phòng hai nước đã thống nhất.

Ngoài ra một trong những nội dung trọng tâm là hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam. Liên quan vấn đề này, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh cho biết đây là nội dung đầu tiên đặt ra trong hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ. Các quan chức Hoa Kỳ hoàn toàn thống nhất với phía Việt Nam rằng đây là một trong những nội dung hợp tác đã có kết quả rất tích cực, đem lại lợi ích cho cả hai phía, tạo nền tảng, tạo lòng tin cho tương lai hợp tác giữa hai bên.

Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cũng khẳng định sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam trong khắc phục hậu quả bom mìn, khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin, tìm kiếm các liệt sĩ Việt Nam mất tích trong chiến tranh. Một điểm sáng rất đáng mừng là dự án tẩy độc da cam/dioxin ở Đà Nẵng do Hoa Kỳ tài trợ, trị giá gần 100 triệu USD, bắt đầu từ năm 2014 và đến nay đã thành công. Hai bên dự kiến sẽ báo cáo hai chính phủ để tổ chức lễ công bố hoàn thành dự án này vào dịp tháng 11, khi Tổng thống Donald Trump tới dự Hội nghị APEC và thăm chính thức Việt Nam. Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh cũng bày tỏ tin tưởng hợp tác quốc phòng là một trong những yếu tố tích cực trong quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác