Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Lào Choumaly Sayasone

(VOV5) - Nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Lào Choumaly Sayasone khẳng định sự cần thiết của việc hai nước cùng chia sẻ, gắn kết, vun đắp cho tình đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam.

Chiều 24/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Lào, Choumaly Sayasone.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Lào Choumaly Sayasone - ảnh 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng (bên trái) và nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone

Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Trong quá trình xây dựng, phát triển ở mỗi nước, cũng như việc vun đắp, phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, cần phát huy trí tuệ tập thể, học tập kinh nghiệm các thế hệ lãnh đạo tiền bối; mong muốn tiếp tục kế thừa kinh nghiệm quý báu của các đồng chí đi trước, trong đó có nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Choumaly Sayasone, nhằm không ngừng vun đắp, phát triển mối quan hệ đặc biệt, thủy chung hiếm có Việt Nam - Lào.

Nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Lào Choumaly Sayasone khẳng định sự cần thiết của việc hai nước cùng chia sẻ, gắn kết, vun đắp cho tình đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam; mong rằng hai nước tiếp tục quan tâm giáo dục, bồi dưỡng các thế hệ cán bộ kế cận cũng như đương nhiệm, tăng cường học hỏi, thấu hiểu lẫn nhau, cũng như các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến thăm công trình xây dựng Nhà Quốc hội Lào – quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào. Nói chuyện với các cán bộ, kỹ sư, công nhân viên đang làm việc tại công trường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu phối hợp chặt chẽ, tập trung làm hết sức mình với quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm cao nhất, cùng với các cơ quan hữu quan của Việt Nam và Lào xây dựng công trình Nhà Quốc hội Lào với chất lượng tốt nhất, xứng tầm là công trình biểu tượng của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác