Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước

(VOV5) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn hai bên tăng cường trao đổi về lý luận và thực tiễn nhất là những bài học kinh nghiệm về công tác dân vận.

Sáng nay 4/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước, ông Saysomphone Phomvihane, dẫn đầu, đang có chuyến thăm Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước - ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước, ông Saysomphone Phomvihane. - Ảnh: VOV

Tại đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn Ban Dân vận Trung ương Việt Nam với Mặt trận Lào Xây dựng đất nước phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi về lý luận và thực tiễn nhất là những bài học kinh nghiệm về công tác dân vận của mỗi Đảng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trong đó có việc vận động, tuyên truyền giáo dục các tầng lớp nhân dân hai nước nhất là thế hệ trẻ về truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Ông Saysomphone Phomvihane khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình cùng với Việt Nam giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam ngày càng phát triển lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Mặt trận Lào Xây dựng đất nước sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận Trung ương và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai thực hiện có hiệu quả  các Thỏa thuận hợp tác đã ký.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do bà Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương, dẫn đầu, hội đàm với Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước. Tại cuộc hội đàm, hai bên khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng và Thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan giai đoạn 2016-2020 trong đó có việc tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác dân vận; chỉ đạo các cơ quan liên quan của hai Đảng từ Trung ương đến địa phương đẩy mạnh hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng.  

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác