Tổng hợp các hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại EU và Bỉ

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đưa ra một số định hướng, trong đó có việc xem xét mở đường bay thẳng kết nối giữa Bỉ và Việt Nam để thúc đẩy các hoạt động hợp tác kinh tế, du lịch...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Phó Thủ tướng Bỉ

Chiều 9/9, tại cuộc gặp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Việc làm Bỉ Pierre- Yves Dermagne, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ chuyến thăm đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Quốc hội thăm làm việc tại EU và một số nước châu Âu, trong đó có Bỉ góp phần tạo tiền đề thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện với châu Âu và các nước thành viên. Hai bên nhất trí cần thúc đẩy triển khai các biện pháp thiết thực nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất và toàn diện, tăng cường phối hợp chiến lược trong ASEAN và ASEM, nhất là hiện nay EU và ASEAN đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.

Tổng hợp các hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại EU và Bỉ - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Việc làm Bỉ Pierre- Yves Dermagne. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu các đề xuất hợp tác cụ thể và được Phó Thủ tướng Pierre-Yves Dermagne ghi nhận, như ủng hộ sớm phê chuẩn EVIPA - hiệp định quan trọng thúc đẩy đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khai thác tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, năng lượng tái tạo cảng biển. Về nông nghiệp, nhất trí triển khai các nội dung hợp tác chiến lược hai bộ trưởng nông nghiệp đã gặp và trao đổi như xuất nhập khẩu trái cây, sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cao, nguồn gốc rõ ràng, thúc đẩy xuất nhập khẩu vào thị trường của nhau. Bên cạnh đó, thông qua cơ chế COVAX, Bỉ tiếp tục hỗ trợ, dành ưu tiên cho Việt Nam trong tiếp cận vaccine, nhượng lại vaccine dôi dư cho Việt Nam.

Hội đàm Quốc hội Việt Nam – Hạ viện Vương quốc Bỉ

Tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Bỉ Eliane Tillieux, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn Bỉ đã ủng hộ phê chuẩn EVFTA, đồng thời đề nghị Bỉ sớm phê chuẩn Hiệp định EVIPA. Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong chuyến thăm làm việc tại Bỉ đã tham dự diễn đàn và tiếp doanh nghiệp Việt và Bỉ, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, logicstics của Bỉ mong muốn được tăng cường  kết nối  hợp tác để không bỏ lỡ cơ hội kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội đề nghị bà Chủ tịch Hạ viện Bỉ quan tâm để EU sớm gỡ thẻ vàng thủy sản IUU, đem lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp hai nước; đồng thời cho biết  Việt Nam đang rất nỗ lực kiểm soát vấn đề này và đạt được những kết quả tích cực.

Tổng hợp các hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại EU và Bỉ - ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ Hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Bỉ Eliane Tillieux. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu các đề xuất hợp tác cụ thể và được Phó Thủ tướng Pierre-Yves Dermagne ghi nhận, như ủng hộ sớm phê chuẩn EVIPA - hiệp định quan trọng thúc đẩy đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khai thác tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, năng lượng tái tạo cảng biển. Về nông nghiệp, nhất trí triển khai các nội dung hợp tác chiến lược hai bộ trưởng nông nghiệp đã gặp và trao đổi như xuất nhập khẩu trái cây, sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cao, nguồn gốc rõ ràng, thúc đẩy xuất nhập khẩu vào thị trường của nhau. Bên cạnh đó, thông qua cơ chế COVAX, Bỉ tiếp tục hỗ trợ, dành ưu tiên cho Việt Nam trong tiếp cận vaccine, nhượng lại vaccine dôi dư cho Việt Nam.

Hội đàm Quốc hội Việt Nam – Hạ viện Vương quốc Bỉ

Tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Bỉ Eliane Tillieux, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn Bỉ đã ủng hộ phê chuẩn EVFTA, đồng thời đề nghị Bỉ sớm phê chuẩn Hiệp định EVIPA. Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong chuyến thăm làm việc tại Bỉ đã tham dự diễn đàn và tiếp doanh nghiệp Việt và Bỉ, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, logicstics của Bỉ mong muốn được tăng cường  kết nối  hợp tác để không bỏ lỡ cơ hội kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội đề nghị bà Chủ tịch Hạ viện Bỉ quan tâm để EU sớm gỡ thẻ vàng thủy sản IUU, đem lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp hai nước; đồng thời cho biết  Việt Nam đang rất nỗ lực kiểm soát vấn đề này và đạt được những kết quả tích cực.

Tổng hợp các hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại EU và Bỉ - ảnh 3Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến lễ trao tượng trưng của Chính phủ Bỉ trao tặng 100.000 liều Vaccine AstraZeneca. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Nhân chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bỉ và EU, nhiều thỏa thuận thương mại đã được đàm phán thành công và ký kết dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội, Đoàn đại biểu Việt Nam và Bỉ, EU. Tổng trị giá các thỏa thuận và biên bản ghi nhớ khoảng hơn 84 ngàn tỷ (khoảng gần 3,7 tỷ USD).

Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Bỉ: Việt Nam sẵn sàng là cầu nối để EU kết nối mạnh mẽ với khu vực ASEAN

Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Bỉ, do Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ, EU phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cơ quan xúc tiến thương mại đầu tư 3 vùng Flanders Brussels Capital và Wallonia của Bỉ tổ chức ngày 9/9, nhân chuyến thăm đến Bỉ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Tổng hợp các hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại EU và Bỉ - ảnh 4Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Bỉ. Ảnh: VOV

Phát biểu với các doanh nghiệp hàng đầu của Bỉ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao sáng kiến tổ chức Tọa đàm, xem đây là cơ hội tốt để cùng nhau chia sẻ về những xu hướng đầu tư mới, giải pháp cải cách môi trường đầu tư của Việt Nam, đồng thời đưa ra những đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác, hướng đến sự thành công của các doanh nghiệp Bỉ khi đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam: “Tôi cũng đã nói với các lãnh đạo cao nhất của EU, chúng ta đã có Hiệp định thương mại, nhưng Hiệp định bảo hộ đầu tư mới chỉ có 8/27 nước phê chuẩn. Hai bên đã có nhận thức sâu sắc và đề nghị các doanh nghiệp thúc đẩy nghị viện các nước thành viên thì chúng ta sớm ký hiệp định phê chuẩn. Chúng tôi ví EVFTA và EVIPA như hai cánh của con chim, hai hiệp định này phải song hành với nhau thì chúng ta mới có thể bay cao, bay xa được. Trong điều kiện hiện nay, khi Việt Nam đã tham gia nhiều hiệp định thương mại đa phương với các đối tác hàng đầu thế giới như CPTPP, RCEP, nếu chậm trễ phê chuẩn EVIPA thì sẽ khó bắt kịp xu hướng đầu tư kinh doanh, nhất là khi phục hồi kinh tế sau đại dịch của khu vực và thế giới”.

Để tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Vương Quốc Bỉ trong thời gian tới, tận dụng các cơ hội mới sau đại dịch COVID – 19, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đưa ra một số định hướng, trong đó có việc xem xét mở đường bay thẳng kết nối giữa Bỉ và Việt Nam để thúc đẩy các hoạt động hợp tác kinh tế, du lịch, giáo dục, giao lưu nhân dân giúp hai nước xích lại gần nhau khi đại dịch được kiểm soát. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng nhấn mạnh việc đẩy mạnh cơ chế hợp tác giữa Chính phủ - Chính phủ; Hiệp hội với Hiệp hội; và Doanh nghiệp với Doanh nghiệp để thúc đẩy và khơi thông các dòng chảy thương mại, đầu tư, phát huy thế mạnh của mỗi nước trong bối cảnh mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác