Việt Nam coi trọng vai trò và quan hệ với Liên hợp quốc

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị thời gian tới hai bên thực hiện thành công các Mục tiêu phát triển bền vững, các thỏa thuận, cam kết toàn cầu; giải quyết những vấn đề mới đặt ra.

Chiều 24/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ đoàn Trưởng đại diện các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam do Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam Kamal Malhotra dẫn đầu.

Việt Nam coi trọng vai trò và quan hệ với Liên hợp quốc - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú Liên Hợp quốc, Đại diện thường trú Chương trình phát triển Liên hợp quốc(UNDP) tại Việt Nam - Ảnh: TTXVN 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng toàn thể các Trưởng đại diện, cán bộ nhân viên Liên hợp quốc Nhân kỷ niệm Ngày Liên hợp quốc (24/10). Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam coi trọng vai trò và quan hệ với Liên hợp quốc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị thời gian tới hai bên thực hiện thành công các Mục tiêu phát triển bền vững, các thỏa thuận, cam kết toàn cầu; giải quyết những vấn đề mới đặt ra như ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ và sử dụng bền vững nguồn nước và tài nguyên nước tại lưu vực sông Mekong.

Về phần mình, ông Kamal Malhotra nhấn mạnh về mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Liên hợp quốc thời gian qua, đánh giá cao Việt Nam là một trong những nước đi đầu thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 về sự phát triển bền vững. Với tư cách là Điều phối viên của Liên hợp quốc tại Việt Nam, ông Kamal Malhotra cam kết sẽ cùng các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam thúc đẩy hợp tác, đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác